Ngày làm việc thứ 2, Đại hội XII của Đảng thảo luận các văn kiện Đại hội

Cập nhật 23/1/2016, 09:01:02

Ngày 22.1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận các văn kiện Đại hội  XII của Đảng.

Mở đầu phiên thảo luận, các đại biểu đã nghe Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đọc báo cáo tham luận với tiêu đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham luận khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc  là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc hàng nghìn năm lịch sử  dựng nước và giữ nước. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân ta đã đánh bại những đạo quân xâm lược tàn bạo và lập nên những chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử và nhân loại. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân ta đã chế ngự được thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nhiều công trình văn hoá có giá trị lịch sử, mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc.

        

 Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham luận tại đại hội

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham luận của Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu 5  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Công an; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh Quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của đất nước; đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng cải tiến quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác xây dựng Đảng là then chốt.

     Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận với chủ đề: Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

       Tham luận khái quát những kết quả nổi bật của toàn quân trong 5 năm qua, nhận định tình hình trên thế giới, những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn. Tham luận của Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề xuất 4 vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp quân đội tập trung trong những năm tới. Đó là:  Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng tham mưu với Đảng, Nhà  nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn đinh để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;  Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức 

chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu  của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

       Đến cuối buổi chiều ngày 22/1 đã có khoảng 20 tham luận của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham luận về các giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh trong 5 năm đến. 

    

Nhóm PV


Lượt xem: 49

Trả lời