Khu vườn tuyệt đẹp của chàng thanh niên Jrai

Cập nhật 27/1/2022, 10:01:27

Tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa có một địa điểm đang được rất nhiều người dân thị xã Ayun Pa truyền tai nhau đến để tham quan, chụp hình. Điều đặc biệt, đây chỉ là một khu vườn nhỏ của một hộ gia đình (người Jrai) do anh Kpă Sa tự mình thiết kế. Yêu thiên nhiên, Kpă Sa lên ý tưởng cải tạo lại khu vườn rộng 200m2 của gia đình một cách khoa học, tỉ mỉ chăm sóc để mỗi góc nhỏ đều ngập tràn hoa thơm và rau củ quả sạch.

 Khởi đầu Sa chỉ muốn sắp xếp lại khu vườn để việc trồng trọt chăn nuôi trở nên ngăn nắp, khoa học hơn, và quan trọng là đảm bảo vệ sinh môi trường. Dần dần nhận thấy việc làm của mình nhận được sự quan tâm của cộng đồng, và bằng niềm đam mê Kpă Sa đã trồng thêm hoa, trang trí thêm các tiểu cảnh bằng các vật dụng rất gần gũi với đời sống của  người jrai. Từ một khu chăn nuôi trồng trọt của gia đình , qua năm tháng dưới sự chuyên cần, tỉ mỉ của Sa khu vườn đậm nét hoài cổ đã được nhiều người biết đến, trở thành điểm đến của tham quan, chụp hình của nhiều người.

Kpă Sa – Chủ nhân khu vườn, Tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Lúc đầu mình cũng trăn trở suy nghĩ là làm như thế nào để cho khu vườn mình lúc đầu rất là mất vệ sinh, nên mình cải tạo thiết kế lại sao cho khu vườn mình đẹp hơn, sạch sẽ hơn . Mình làm từ 2018 đến nay, mỗi ngày mình suy nghĩ sao cho việc đi lại cũng như trồng trọt sao cho khoa học”.

 Ngoài đam mê làm vườn, Kpă Sa còn làm các món ăn truyền thống đặc trưng của người đồng bào Jrai như lá mì cà đắng, muối kiến vàng, … sau đó, úp lên Facebook của mình, những bài viết của Sa thu hút nhiều lượt thích và sự quan tâm của cộng đồng mạng. Từ đó, nhiều người biết và  tìm đến khu vườn của Sa để tham quan, chụp ảnh. Tại đây, họ như hoà nhập vào thiên nhiên, không gian yên tĩnh, hoài cổ. Và đặc biệt, khu vườn xanh mát này nằm ngay giữa trung tâm thị xã, không phải mắc công đi xa trong tình hình dịch Covid như hiện nay.

Chị Võ Thị Hạ Tây, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Khi đến tham quan mình thật sự rất là bất ngờ với không gian có rau và có cả chăn nuôi rất thú vị. Đặc biệt, là nằm ngay trung tâm của thị xã thì thấy rất là hay để mình có thể dẫn con em mình đến đây mỗi dịp cuối tuần”.

Chị Nguyễn Thị Minh Thảo, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nói: “Đến tham quan em thấy khu vườn này tuy rất là nhỏ nhưng rất gọn gàn ngăn nắp. Từng khu vực khác nhau như khu trồng hoa, trồng rau, chăn nuôi riêng rất ngăn nắp và rất đẹp”.

Tuy khu vườn còn khá khiêm tốn, nhưng nhiều người dân làng của Sa đã bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm, còn  với những người trẻ như Kpă Sa, ngoài mong muốn tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, thay đổi tư duy chăn nuôi gia súc trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì ước mơ hình thành một khu du dịch mang tính cộng đồng đang đang dần hiện hữu trong tương lai không xa.

CTV Nguyễn Sang


Lượt xem: 2

Trả lời