Ia Grai tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 13/12/2021, 07:12:20

Thời gian gần đây, dịch Covid-19 liên tục xuất hiện trong các làng dân tộc thiểu số với mức độ diễn biến hết sức phức tạp. Tại huyện Ia Grai cũng đã ghi nhận có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong các làng dân tộc thiểu số. Trước tình hình đó, địa phương đã tăng cường và triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm nâng cao ý thức cho bà con trong việc chấp hành các quy định, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch nhằm khống chế, không để dịch Covid-19 bùng phát trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự được thực hiện ở xã biên giới Ia O của huyện Ia Grai.

Xã biên giới Ia O có 9 thôn, làng đồng bào dân tộc Jrai, chiếm hơn 50% dân số toàn xã. Trình độ nhận thức của người dân còn những hạn chế nhất định và tập quán sinh hoạt còn mang tính cộng đồng cao. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là ở địa bàn các xã tiếp giáp với xã Ia O xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 nên địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong việc phối hợp với các lực lượng của xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động.

Anh Rơ Lan Trường, Tổ phó Tổ Covid cộng đồng làng Tăng, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Tổ cũng thường xuyên tuyên truyền bà con hạn chế tập trung đông người; hạn chế đi ra ngoài; đi thì đeo khẩu trang về thì sát khuẩn bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Trong tổ cũng thường xuyên kiểm soát những hộ đi làm ăn xa về hay đi từ vùng dịch về hoặc phát hiện có người lạ về thì Tổ kiểm tra phát hiện và báo cáo với xã để xử lý”.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng ở xã cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng đóng quân trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu, kiểm soát chặt chẽ tình hình nội biên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp cư trú bất hợp pháp trên địa bàn, tránh tiềm ẩn những yếu tố làm xuất hiện và lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động người dân không qua lại khu vực biên giới và phía tỉnh Kon Tum khi dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch nên ý thức của người dân dần được nâng lên.

Chị Rơ Chăm Túyh, Làng Tăng, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Về phòng, chống dịch Covid-19 như nhà tôi thì hạn chế đi ra ngoài; còn nếu đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang. Còn nếu có đám chết, ma chay thì hạn chế tập trung đông người và bà con tuân thủ 5K’.

Ông Ksor Tuâng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Chúng tôi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh của xã và phát loa di động của Đồn Biên phòng đi tuyên truyền các làng để bà con nhận thức được công tác phòng, chống dịch để từ đó, không để dịch phát sinh và lây lan trên địa bàn xã Ia O. Còn về phía người dân thì thời gian qua chấp hành rất là tốt; các lễ hội là hạn chế tụ tập đông người; ma chay thì không làm phung phí, kéo dài”.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, đòi hỏi mỗi người dân không được chủ quan, lơ là; cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để xuất hiện, bùng phát thêm các ổ dịch mới trên địa bàn. Để từ đó, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương sớm khống chế và đẩy lùi được dịch Covid-19./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 70

Trả lời