Hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly để phòng, chống dịch Covid – 19

Cập nhật 30/7/2021, 17:07:32

Thời gian qua, số lượng người về từ các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến dẫn đến quá tải cho các Khu cách ly tập trung của tỉnh. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và giảm tải cho các Khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo làm bùng phát dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố cần thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó các địa phương cần quản lý nghiêm, chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, các trường hợp F1, F2 và công dân về từ các địa phương có dịch. Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian cách ly quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid – 19 bắt đầu từ 00 giờ ngày 1/8/2021. Đối với người tiếp xúc gần F1 phải được cách ly tập trung theo quy định, thời gian cách ly tập trung là 14 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung. Riêng đối với những người về từ Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian cách ly tập trung là 7 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS – CoV – 2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung. Các trường hợp âm tính được cho trở về cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định của Bộ Y tế được tiến hành lấy mẫu SARS – CoV – 2 vào ngày thứ 7  khi cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú thêm 7 ngày nữa.

Hiện nay công dân từ vùng dịch trở về tỉnh Gia Lai rất nhiều, nên hiện các khu cách ly tập trung của tỉnh Gia Lai cũng đã quá tải. Vì vậy, đòi hỏi việc đón công dân phải đảm bảo chặt chẽ an toàn, nếu không nguy cơ bùng phát dịch là rất cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh yêu cầu  lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt chặn tăng cường trách nhiệm hơn nữa, đồng thời người dân cũng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay; Cần cân nhắc kỹ việc tự do về từ vùng dịch sẽ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên đường di chuyển, mặt khác sẽ không còn đủ nơi cách ly đảm bảo an toàn, dễ lây nhiễm chéo cho chính mình và người thân./.

Lệ Xuân; Xuân Huy


Lượt xem: 9

Trả lời