Họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 19/12/2021, 17:12:45

Sáng nay (18/12), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.  Dự cuộc họp tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh..

Báo cáo tại cuộc họp, Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 cho biết: Những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng như: Phú Thiện, Chư Pưh, Tp.Pleiku.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; sự tham gia rất tích cực của lực lượng tuyến đầu và sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tạo ra sức mạnh rất lớn trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý, hiện nay chúng ta không thực hiện chiến lược “Zero Covid” mà chuyển sang phương thức thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; vừa làm tốt công tác phòng chống, dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, của Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch của tỉnh với phương châm 4 tại chỗ. Các Ban Chỉ đạo cấp huyện phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hơn nữa, vướng chỗ nào, tắt ở đâu phải có ý kiến tháo gỡ ngay, nếu tắc trách, để xảy ra bùng phát dịch mà không có giải pháp kiểm soát thì phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

          Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Từ nay đến hết Tết Nguyên Đán phải tạm dừng tất cả các cuộc hội họp, tập trung đông người, trừ những trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép và có sự tham gia kiểm soát của ngành y tế về công tác phòng chống dịch. Tất cả các cơ sở công lập kể cả UBND các cấp, các chợ, siêu thị, nhà hàng, quán ăn… trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc dán mã QR Code, nơi nào vi phạm phải xử phạt nghiêm.

          Để tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: Sở Y tế, Sở Thông tin & Truyền thông cần tăng cường kiểm tra trách nhiệm của ngành y tế và Ban Chỉ đạo cấp huyện  trong công tác tiêm và cập nhật thông tin tiêm chủng theo quy định. Phấn đấu đến 31/12 phải tiêm xong mũi 1 cho học sinh từ 12-18 tuổi, rồi tiếp tục tiêm cho đối tượng lứa tuổi tiếp theo, những địa phương làm không tốt phải chịu kiểm điểm trước tỉnh.

          Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo cho cấp xã  nhanh chóng xây dựng phương án về ngân sách để dành các nguồn kinh phí phù hợp phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên nâng cao y thức của người dân cùng chung tay với chính quyền, ngành chức năng thực hiện phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất./.

Kim Ngân, Ksor Tuối


Lượt xem: 35

2 thoughts on “Họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

  1. hôm nay ngày 21/12/2021 tôi là f1cách đây 3 ngày và đang ở nhà riêng không tiếp xúc với bất kỳ ai,tôi không có chiệu trứng gì và tét cũng âm tính,nay bên y tế xã gọi điện nói tôi phải đi cách ly tập chung vì ở nhà không đủ điều kiện để cách ly,tôi có vợ con nhỏ cả 3 đều đang cách ly ở nhà riêng,vậy tôi muốn hỏi các lãnh đạo phòng chống dịch COVID như thế nào thì được coi là đủ điều kiện cách ly ở nhà,khi chính phủ đã ban hành những ai bị f0 nhẹ thì tự cách ly ở nhà vậy tôi là f1 không triệu chứng thì sao lại bắt tôi đi cách ly tập chung với những f0 nặng trong khu cách ly,làm như vậy có phải là đang đưa gia đình tôi vào ổ dịch hay khong.rất mong nhận được sự phản hồi sớm. xin cảm ơn.

    1. Về vấn đề này, Ông cần chuyển nội dung thắc mắc của gia đình lên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid19 của Huyện, Tỉnh để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể hơn.
      Cảm ơn Ông đã quan tâm, đồng hành cùng THGL!

Trả lời