Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19

Cập nhật 30/6/2021, 19:06:05

Chiều nay (30/6), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid  – 19 của tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh nhằm triển khai một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 về quy định cách ly, xét nghiệm, cho xuất viện bệnh nhân Covid – 19 cũng như việc triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng phòng Covid – 19 trong thời gian tới.

Từ ngày 28/5/2021 đến nay tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS – CoV – 2. Hiện tại có 1 trường hợp (ca bệnh 6001) đã xuất viện theo đúng quy định, còn 3 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các trường hợp trên đều là công dân đi về từ những địa phương có dịch. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, Gia Lai đã truy vết được 105 F1, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính và truy vết 1.130 F2. Hiện tại toàn tỉnh có 540 người đang cách ly tập trung tại 8 khu cách ly tập trung của tỉnh; 25 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và hơn 1500 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Tỉnh đã tiến hành khảo sát 48 điểm cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 6.882 công dân.

Thống kê qua 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, toàn tỉnh được cấp 47.660 liều vắc xin, ngành Y tế đã hoàn thành tiêm 3 đợt cho 47.893 người đạt tỷ lệ 100,48%. Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định. Hiện tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm đợt 4/2021 với 100.000 liều.

Theo Sở Y tế cho biết nhu cầu xét nghiệm Realtime PCR  dịch vụ của một số doanh nghiệp, cá nhân rất nhiều do yêu cầu của một số địa phương trong công tác phòng-chống dịch tuy nhiên hiện tại tỉnh chưa mở rộng xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa thực hiện xét nghiệm Realtime PCR mà chỉ lấy mẫu chuyển đến CDC thực hiện và trả kết quả. Để thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Gia Lai phải thống nhất mã hóa dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, CDC Gia Lai phải có mã số cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng do Bộ Y tế cấp, tuy nhiên hiện CDC Gia Lai vẫn chưa có mã số này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết hiện nay một số  tỉnh lân cận với tỉnh Gia Lai đã ghi nhận nhiều ca dương tính với Covid – 19. Hơn nữa ca bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh đều là những trường hợp đi về từ vùng dịch nên vấn đề cần làm đó là thực hiện cách ly tập trung đối với vùng tâm dịch, vùng phong toả về. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn cụ thể thời gian xác định cách ly, thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phối hợp với các địa phương để có thông tin nhanh nhất về tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động xét nghiệm chẩn đoán SARS – CoV – 2 để được thanh toán Bảo hiểm y tế và thực hiện test nhanh, hướng dẫn Bệnh viện tỉnh khẩn trương mua máy PCR để xét nghiệm chẩn đoán SARS – CoV – 2.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát lại khu cách ly, đảm bảo vận hành chặt chẽ. Quán triệt các chế độ chính sách ở khu cách ly. Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo điều kiện trực gác các chốt chặn phòng dịch Covid – 19. Đối với các chốt chặn thì lực lượng Công an và Y tế là  người tham mưu trực tiếp cho BCĐ tỉnh về những gì cần thực hiện ngay, cần bổ sung thêm để đảm bảo an toàn cho công tác hoạt động. Về kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid – 19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết trong năm nay Gia Lai phấn đấu đạt 70% với khoảng 662.707 người, tương đương trên 1 triệu 385 ngàn liều, năm 2022 sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho các trường hợp còn lại./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng


Lượt xem: 13

Trả lời