Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh

Cập nhật 15/10/2021, 18:10:20

Chiều nay (15/10), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, từ ngày 12/10 đến nay đã xuất hiện 02 chùm ca bệnh, và đều được phát hiện tại thành phố Pleiku. Trong đó, chùm ca bệnh phát hiện vào ngày 14/10 được đánh giá là khá phức tạp, do lịch trình di chuyển của 2 trong số 6 F0 của chùm ca bệnh này là khá nhiều. Tuy nhiên theo đánh giá, dù phức tạp nhưng vì đã xác định được nguồn lây và các mốc dịch tễ liên quan nên các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết để giám sát chùm ca bệnh này.

Hiện tại, toàn tỉnh có trên 14 ngàn công dân tự phát về từ vùng dịch đang cách ly tại 78 cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh. Đối với công tác triển khai tiêm Vắc xin, tổng số Vắc xin đã nhận được là trên 221 ngàn liều, đã tiêm gần 219 ngàn liều. Các đơn vị y tế đang triển khai tiêm vắc xin Vero Cell với 200 ngàn liều theo kế hoạch. Cuộc họp cũng đã đánh giá lại tình hình chỉ đạo trong thực hiện phòng, chống dịch từ ngày 01/10 đến nay, đồng thời rà soát lại hoạt động của các tiểu ban để nâng cao hiệu quả chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới.

Về công tác khen thưởng đột xuất, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, thường trực Ban chỉ đạo đã đề nghị khen thưởng thêm 01 cá nhân và 03 tập thể vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong thời gian qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh biểu dương các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, đặc biệt là từ ngày 01/10 đến nay. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, các nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, trong đó lượng công dân về từ vùng dịch có tỉ lệ dương tính khá cao và có thể gây quá tải cho ngành Y tế. Do đó, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan cần xác định những nguy cơ hiện hữu để quản lý tốt các trường hợp về từ vùng dịch, rà soát đối tượng cách ly nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung; tăng cường kiểm soát dịch ngay tại các chốt kiểm soát và quản lí tốt quá trình di biến động dân cư trên địa bàn; tổ chức phân tầng điều trị để giảm tải cho các bệnh viện điều trị Covid – 19, nếu cần thiết thì có thể thiết lập 01 bệnh viện dã chiến điều trị các F0 không triệu chứng. Đối với chùm ca bệnh vừa mới phát hiện, đồng chí đề nghị Sở Y tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị tổ chức truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng kịp thời để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Riêng thường trực Ban chỉ đạo sẽ có những tham mưu cụ thể về các phương án để thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp trong tình hình mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ./.

 Quốc Linh – R’Piên


Lượt xem: 40

Trả lời