Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các Quyết định của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội

Cập nhật 20/7/2021, 18:07:31

Chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 68, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chỉnh phủ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời lên phương án đón công dân từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có nguyện vọng về tỉnh.

Tại cuộc họp, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 104 xã khu vực I, 29 xã khu vực II, 43 xã khu vực III theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, so với giai đoạn 2016-2020, Gia Lai có 96 xã  thoát khỏi xã khu vực II, III, trong đó số xã khu vực III giảm 18 xã, xã khu vực II giảm 78 xã.

Liên quan đến kế hoạch đón công dân Gia Lai đang công tác, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có nhu cầu về địa phương, theo khảo sát có trên 6.500 người có nguyện vọng ề tỉnh. Dự kiến đợt này Gia Lai sẽ đón 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn cấp bách cần sớm đưa về. Các đối tượng ưu tiên đón đợt 1 gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động là người DTTS mất việc làm, thất nghiệp. Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập 1 tổ công tác đặc biệt xây dựng phương án thống nhất, tiến hành vận hành nhanh nhất, sớm nhất để triển khai công tác đưa đón công dân về trên tinh thần sẽ hỗ trợ tất cả các điều kiện có thể, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị mỗi địa phương  phải chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly riêng cho công dân trở về. Từng huyện đón công dân để đưa về địa bàn mình quản lý cách ly theo đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 phải đảm bảo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đến tay người lao động, các doanh nghiệp bị tác động của dịch bệnh một cách sớm nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các ngành phải chủ động xây dựng phương án tự chủ, 4 tại chỗ của từng địa phương; nhanh chóng rà soát lại các phương án đáp ứng dịch trong tình hình mới, phương án sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, vận hành trong trường hợp các địa bàn lớn cung ứng nguồn hàng hóa của tỉnh phải thực hiện phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất./.

Nhóm PV


Lượt xem: 14

Trả lời