Giúp dân gặt lúa – Ấm tình đồng bào trong mùa dịch

Cập nhật 02/10/2021, 08:10:41

Hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch nông sản, thế nhưng tại một số nơi, có những hộ bị nhiễm Covid 19 hoặc là trường hợp F1, F2 phải thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế nên vấn đề thu hoạch bị gián đoạn, điều này làm cho nhiều người cảm thấy lo lắng vì sợ thất thu nếu nông sản không được thu hoạch kịp thời. Để giúp người dân yên tâm chấp hành nghiêm quy định cách ly, có nơi, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng giúp dân gặt lúa – một việc làm thật sự ý nghĩa, ấm tình đồng bào trong mùa dịch.

Những ngày này trên cánh đồng lúa của làng O Đất, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa khá nhộn nhịp khi các lực lượng của hệ thống chính trị xã, thôn bao gồm: Công an, dân quân, hội viên các hội đoàn thể tập trung giúp các hộ thuộc diện F1, F2 gặt lúa vụ Mùa. Dù không quen lắm với công việc này nhưng ai nấy cũng vui vẻ, phấn khởi khi cùng tham gia giúp dân để bà con yên tâm thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đại úy Lê Thế Nông, Phó Trưởng Công an xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Bà con đang cách ly không thể ra ngoài được và qua việc giúp bà con thế này sẽ giúp bà con yên tâm thực hiện cách ly phòng, chống dịch, không lo lúa chín không có người gặt. Công việc này cũng đã lâu không làm nên cũng có hơi mệt nhưng vì bà con nên hệ thống chính trị của thôn và lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng cố gắng để khi bà con có nhu cầu giúp đỡ để goàn thành tốt trong công tác phòng, chống dịch”.

Bà Phạm Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai nói: “Khi được sự chỉ đạo của đảng ủy thì Hội phụ nữ xã đã huy động, tuy công việc nhiều nhưng các chị em cũng chia sẻ mỗi người góp một ngày công để giúp người dân gặt lúa vì thời điểm này mưa bão và đã huy động được 30 chị em xuống giúp cho bà con. Tôi lần đầu tiên tham gia công việc này nhưng với sự nhiệt tình của chị em nên công việc thực hiện nhanh”.

Ông Blek, Bí thư Chi bộ thôn O Đất, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy xã, chính quyền địa phương để thu hoạch lúa cho các hộ F1 rất đông đủ. Hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn, công an xã đã giúp bà con gặt lúa, chín đến đâu thu hoạch đến đó. Như vậy song song với công tác chống dịch, việc giúp dân cũng đảm bảo cho người dân yên tâm.  Qua quan sát thì thấy nói chung nói chung người dân yên tâm để cách ly. Lúa được gặt về tới nhà rất phấn khởi”  .

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Ia Băng, huyện Đak Đoa hiện có hai trường hợp F1 và 55 trường hợp F2. Ngay sau khi thực hiện cách ly đối với các trường hợp này, địa phương đã đồng thời thống kê diện tích lúa của các gia đình đang cần được thu hoạch để huy động các lực lượng tham gia giúp dân. Đến nay toàn bộ diện tích lúa của hai gia đình F1 đã được thu hoạch xong và đang đợi diện tích lúa của các gia đình F2 chín để tiếp tục giúp bà con thu hoạch.

Bà Vũ Thị Kim Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai trao đổi thêm: “Để người dân yên tâm cách ly, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cho mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể phối hợp với hệ thống chính trị thôn xuống thu hoạch lúa để kịp thời vụ để người dân yên tâm thực hiện cách ly. Sau quá trình triển khai, số lượng trên 40 người tham gia và đến giờ đã hoàn thành việc thu hoạch và đã được vận chuyển về để tuốt, phơi lúa cho bà con”.

Đứng trước những khó khăn, thử thách trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến khó lường thì khi được nhìn thấy những hình ảnh đẹp như thế này, thì niềm tin chiến thắng dịch bệnh lại càng mãnh liệt hơn. Vì hơn lúc nào hết tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam đang được lan tỏa và thể hiện rất rõ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam nói chung và các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai nêu cao quyết tâm chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch Covid – 19 lần này.

Hồng Uyên, Viễn Khánh


Lượt xem: 11

Trả lời