Gia Lai tổ chức họp trực tuyến triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 17/7/2021, 18:07:42

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh diễn ra sáng 17/7, để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Hồ Văn Niên-Uỷ viên BCH Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, CT. HĐND tỉnh yêu cầu: Trong ngày hôm nay, CDC Gia Lai phải thực hiện xét nghiệm xong đối với những trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh F0 được ghi nhận tính đến thời điểm trưa nay; trên cơ đó mới phát hiện thêm các trường hợp liên quan để đưa ra giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 một cách kịp thời nhất; dù trong tình huống nào thì chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh, vấn đề bây giờ là các địa phương thực hiện nghiêm công việc theo từng cấp độ đã được xây dựng trong kịch bản phòng, chống dịch Covdi – 19 một cách trình tự và nghiêm túc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tính từ chiều hôm qua (16/6) đến 11h trưa nay (17/7), qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 06 trường hợp dương tính với SARS-COV-2. Trong đó 02 trường hợp tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa và 04 trường hợp tại Tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Ngay trong đêm hôm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã cử 3 đoàn phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Krông Pa để triển khai công tác truy vết F1, F2. Qua truy vết  ban đầu đã xác định có 137 trường hợp F1, 460 trường hợp F2.

Đối với công tác điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến chuyến xe Hà Hà, biển số 81B- 01922, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công an tỉnh điều tra, xác minh được 08 công dân trên chuyến xe Hà Hà. Kết quả xét nghiệm, đã có 07 trường hợp âm tính lần 1 với SARS – CoV – 2; 01 trường hợp đang chờ kết quả.  Qua truy vết và xét nghiệm test nhanh đối với 241 nhân viên Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đều có kết quả âm tính với Sars-CoV-2. Hiện bệnh viện đang tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bệnh viện an toàn, khoanh vùng tạm thời 72h (tính từ 17h hôm qua) và sẽ hoạt động lại khi có thông báo mới. Cũng trong đêm qua, CDC Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với 163 giáo viên hiện đang làm công tác chấm thi tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tp. Pleiku và đều cho kết quả âm tính, trong đó có 4 trường hợp F1 đã đưa đi cách ly tập trung.

Đồng chí Hồ  Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ  Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời đề nghị các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh phải triển khai  ngay các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Đến giờ phút này chúng ta chưa biết chính xác được nguồn lây, đối tượng liên quan đối với các ca F0, F1, F2 hiện nay khá đông. Chính vì thế mà tôi đề nghị các đồng chí mấy việc: khoanh vùng tạm thời các địa phương Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa và Phú Thiện và một số địa phương, cơ quan, công sở, khu vực công cộng có liên quan với các ca F0 để xử lý, điều tra dịch tễ, truy vết nhanh, xét nghiệm, khử khuẩn trong thời gian nhanh nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phương án để kích hoạt các khu cách ly, bây giờ đã kích hoạt rồi và tiếp tục kích hoạt. Các địa phương cũng phải chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu cách ly dự kiến. Liên quan đến việc này, đối với trường hợp có liên quan mà hiện nay đang trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là các huyện phía Đông, Nam, chúng ta chuẩn bị để có phương án cách ly. Song song với công tác tổ chức triển khai chống dịch thì phải triển khai tiêm vắc xin đợt 4 này. Trong trạng thái bình thường, trong điều kiện bình thường thì chúng ta sẽ tiêm như thế nào, trong tình huống hiện nay thì nên tiêm như thế nào để phù hợp trong công tác phòng, chống dịch. Trong tình huống bây giờ các đồng chí Thường trực trong BCĐ sẽ chỉ đạo trực tiếp trong chống dịch. Các đồng chí trong cấp uỷ chúng tôi sẽ có sự trao đổi với các đồng chí trong Thường trực BCĐ để có sự phối kết hợp để chỉ đạo thống nhất. Với tinh thần trách nhiệm hết sức cao vì đời sống, sức khoẻ của nhân dân, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương quan tâm tổ chức triển khai nhiệm vụ của mình.”

Nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để sớm phát hiện các ca bệnh (nếu có), hiện nay CDC Gia Lai đang sử dụng 3 máy xét nghiệm Realtime PCR và 1 máy tách chiết để đạt tối đa 1000 mẫu/ngày, nâng tổng số năng lực xét nghiệm toàn tỉnh lên 1.330 mẫu/ngày. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai cũng đã có 1 máy xét nghiệm Xpert SARS – CoV – 2 với công suất xét nghiệm 30 mẫu/ngày. Liên quan đến việc nâng mức cảnh báo cao nhất trong công tác phòng, chống dịch cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS – CoV – 2 tại các địa phương, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh đề nghị:

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Diễn biến dịch hiện nay rất phức tạp, chúng ta nằm ở vùng giáp danh với dịch như Campuchia, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hoà đang diễn biết hết sức phức tạp. Nguồn lây lan loanh quanh ở đó thôi, kể cả nguồn lây từ Tp. Hồ Chí Minh về. Do vậy tôi đề nghị nguồn lây lan bệnh đã có trong cộng đồng rồi cho nên các công việc phải xử lý cảnh giác ngay từng địa phương. Liên quan đến xác định nguồn lây tôi đề nghị ngành Y tế với Công an cùng với trách nhiệm của địa phương triển khai các biện pháp nhanh chóng để xác định nguồn lây lan của dịch, đồng thời thực hiện khoanh vùng rộng, phong toả hẹp và chúng ta nhanh chóng thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung đối với các trường hợp. Riêng CDC trong 24 giờ phải lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả. Bởi vì chúng ta chậm 1 giờ, chậm 1 giây thì nguy cơ lây lan sẽ lớn hơn rất nhiều. Việc lấy mẫu xét nghiệm này tôi đề nghị không phải CDC xuống lấy cho các đồng chí mà các huyện, các xã đều đã được tập huấn rồi cho nên các đồng chí chủ động chỉ đạo để lấy mẫu, CDC chỉ xuống hỗ trợ chứ không phải khoán gọn cho CDC.”

Trong các đợt bùng phát dịch Covid – 19, đối với tỉnh Gia Lai thì đợt dịch lần này diễn biến tương đối phức tạp do chưa xác định được nguồn lây, các ca F0 lại tiếp xúc tương đối nhiều. Qua đánh giá diễn biến dịch bệnh, tỉnh Gia Lai đã chủ động sẵn sàng mọi phương án, trong đó đảm bảo trên 200 giường điều trị cách ly bệnh nhân nhiễm Covid – 19; khảo sát 48 điểm cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận trên 6.800 công dân, trong đó đến nay đã kích hoạt 14 cơ sở cách ly tập trung. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã lên phương án huy động 50% nhân lực trong số gần 5000 cán bộ, nhân viên  của ngành tham gia công tác chống dịch, số còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ sở y tế. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh đề nghị các địa phương cần bình tĩnh xử lý mọi tình huống, người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch, nhất là thực hiện  tốt khuyến cáo 5k của Bộ Y tế và khai báo y tế trung thực  để góp phần cùng với chính quyền các cấp sớm khống chế được dịch bệnh./.

Lệ Xuân – Huy Toàn – Phi Long


Lượt xem: 56

Trả lời