Gia Lai: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Cập nhật 13/7/2021, 17:07:30

Sáng nay (13/7), Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã họp triển khai một số công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phương án đáp ứng chống dịch trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua 3 đợt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, tại tỉnh Gia Lai đã có trên 47.800 người được tiêm, đạt 104%. Theo kế hoạch tiêm vắc xin giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, dự kiến có trên 946.700 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Trong đó, năm 2021 sẽ triển khai tiêm chủng ước đạt 70% tổng số đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 662.700 đối tượng tương đương khoảng trên 1.385.000 liều vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị cơ quan thường trực là Sở Y tế tham mưu quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ để thực hiện đồng bộ, thông suốt thống nhất trong toàn tỉnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin, nhất là chiến dịch mở rộng trong quý IV/2021 và quý I/2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập 1 tổ công tác hỗ trợ chống dịch từ việc tiếp thu các ý kiến phản ánh đến công tác truyền thông trên mạng xã hội, hỗ trợ ngành y tế thiết lập sổ sức khỏe an toàn trong tiêm chủng. Sở Y tế xây dựng phương án triển khai chiến dịch tiêm vắc xin ở mức cao nhất, mức trung bình và mức thấp để tùy thuộc vào tình hình vắc xin được phân bổ, chủ động trong mở rộng. Theo kế hoạch tiêm vắc xin đợt 4, Gia Lai sẽ được cấp 34.410 liều, dự kiến tiêm cho 35.632 người.

Đối với phương án đáp ứng chống dịch trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất là vắc xin, trong lúc chờ vắc xin phải cố gắng kiểm soát thật kỹ, thật chặt nhằm hạn chế thấp nhất các tác động của dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.  Hiện 2 đối tượng phải tập trung kiểm soát là người về từ vùng dịch và các đối tượng vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh. Đối với các chốt kiểm soát trong khi vận hành phải điều phối các lực lượng, phân luồng ngay từ đầu, đảm bảo đúng các quy trình, rà soát lại toàn bộ 4 chốt để đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ, vận hành chốt chặt chẽ, an toàn. Công dân đi về từ vùng dịch phải cách ly tập trung theo quyết định của Bộ Y tế. Gia Lai không xem giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như giấy thông hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế khẩn trương có báo cáo đồng ý cho xét nghiệm dịch vụ PCR. CDC không tổ chức xét nghiệm test nhanh tại các chốt, test nhanh chỉ áp dụng đối với các cơ sở y tế. Tất cả các trung tâm y tế trong tỉnh cho chủ trương triển khai test nhanh cũng như xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế hàng tuần, một số lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cần thiết vẫn xét nghiệm định kỳ để tầm soát./.

Kim Châu, Minh Trung


Lượt xem: 26

Trả lời