Gia Lai đẩy nhanh hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Cập nhật 16/8/2021, 06:08:02

Đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 68) và Quyết định số 23 ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 23); ngày 10/8/2021 UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành Công điện số 19 về việc khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sau một số quyết định, công văn, văn bản liên quan đến vấn đề này đã được UBND tỉnh ban hành trước đó. Với tinh thần khẩn trương, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người lao động trước những khó khăn do tác động của dịch Covid-19; hiện nay các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh việc hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với phương châm rà soát đến đâu, thẩm định và hỗ trợ đến đó.

Với những hộ kinh doanh hoạt động karaoke như gia đình chị Lê Thị Hồng ở Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông thì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống gia đình, vì nguồn thu nhập sụt giảm do phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch theo quy định. Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, gia đình chị là 1 trong số 11 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Chư Prông đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ với kinh phí hỗ trợ 03 triệu đồng/hộ. UBND huyện Chư Prông đã xuất ngân sách giao Phòng LĐ-TB&XH huyện chi trả, và đến thời điểm này các hộ đã nhận được tiền hỗ trợ.

Chị Lê Thị Hồng – Chủ quán Karaoke Idol, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Có thêm ít nhiều để mà trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Dịch bệnh ở đâu cũng vậy, thì bây giờ phải chịu chung. Nhà nước quan tâm vậy thì tôi cũng cảm ơn”.

Ngoài các hộ kinh doanh đã được nhận tiền hỗ trợ, hiện 10 hồ sơ khác của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Chư Prông cũng đã được các xã, thị trấn gửi đến Chi cục thuế của huyện và đang được Chi cục thuế huyện thẩm định. Bên cạnh đó, đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (còn gọi là lao động tự do) theo Quyết định số 441 này 25/7/2021 của UBND tỉnh; đến thời điểm này, UBND huyện cũng đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 28 lao động.

Ông Huỳnh Trọng Mỹ – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Prông cho biết: “Cụ thể là ngày 09/8/2021, UBND huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 17 lao động với kinh phí 25.500.000  đồng. Phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn đã chi trả xong cho 17 đối tượng lao động này; và ngày 13/8 thì UBND huyện cũng đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 11 lao động với số tiền là 16.500.000 đồng. Phòng LĐ-TB&XH đang tiến hành lập các thủ tục để phối hợp với UBND các xã, thị trấn chi trả cho 11 lao động này”.

Trong khi đó, đối với TP.Pleiku – địa phương có số hộ kinh doanh cũng như người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được dự kiến nhiều hơn so với các huyện, thị xã khác trong tỉnh; công tác rà soát đối tượng, thẩm định hồ sơ đã và đang được các xã, thị trấn của thành phố khẩn trương thực hiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ. Danh sách các đối tượng nằm trong diện hỗ trợ sau khi thẩm định được niêm yết công khai đồng thời tại UBND các xã, phường và hội trường các tổ dân phố, thôn, làng của các xã, phường; đảm bảo công khai, minh bạch. Theo số liệu báo cáo của thành phố, đến chiều ngày 13/8/2021, đã có 147 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố được UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và 192 lao động tự do được UBND thành phố phê duyệt danh sách cũng như kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 441 của UBND tỉnh.

Ông Trần Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Ngày 12/8 hội đồng xét duyệt của phường cũng đã xem xét, đưa ra xét duyệt lại 1 lần nữa. Thì tổng số của 7 tổ dân phố đưa lên của phường Diên Hồng là tổng cộng 199 hồ sơ, hội đồng xét duyệt của phường đã xem xét xét duyệt lại được 190 hồ sơ”.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, tức là các xã, phường được hồ sơ nào gửi lên trên thành phố và chúng tôi thẩm định được thì chúng tôi chuyển trả lại cho đối tượng, chứ chúng tôi cũng không chờ đợi là phải đủ số lượng. Do vậy việc giải quyết đáp ứng nhu cầu của người dân là chúng tôi sẽ làm để đảm bảo một cách công bằng,chính xác và đảm bảo về thời gian”.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người làm nghề tự do và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 cần được hỗ trợ. Ngoài việc khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ đến các đối tượng đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ thì các địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, thống kê, thẩm định hồ sơ đối với những trường hợp khác nằm trong diện được hỗ trợ theo 12 chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 68; đảm bảo công tác hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng./.

Mỹ Tiến – R’Piên – CTV Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)


Lượt xem: 58

Trả lời