Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 27/1/2022, 09:01:57

Tết là ngày đoàn viên, người thân trong gia đình gặp gỡ nhau thì việc uống vài ly bia, ly rượu nhiều khi là điều không tránh khỏi. Và khi đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không được tham gia giao thông vì đây là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Để nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những giải pháp hiện được Công an tỉnh Gia Lai triển khai đó là thành lập nhiều tổ công tác, bám nắm buôn làng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

 Để giúp người dân hiểu rõ tác hại của rượu, bia, cũng như sau khi đã uống say thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn trong dịp Tết, các tổ công tác địa bàn đã được Công an huyện Ia Pa thành lập… Với cách làm: Đi từng ngõ, gõ cửa tận nhà, giải thích cặn kẽ từng việc làm cụ thể nhằm chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông…, mưa dầm thấm lâu, dần dần ý thức của bà con từng bước có sự thay đổi.

Anh Y Yoen Bhôk – Làng Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa nói: “Khi mình uống rượu, bia thì ngủ ở nhà, không được tham gia giao thông. Bởi nếu tham gia giao thông thì rất nguy hiểm cho bản thân mình và mọi người”.

 Trung úy Dương Thị Thùy Linh – Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Trong dịp Tết thì Đội CSGT sẽ phối hợp với công an các đội, công an các xã tăng cường xuống các buôn, làng để tuyên truyền cho người dân hiểu được tác hại của việc uống rượu bia sau đó tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản đến bản thân, gia đình. Đồng thời để người dân hiểu được mức phạt khi tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì sẽ rất là nặng, ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, để người dân hiểu, nắm rõ, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Đặc biệt, để việc tuyên truyền đến gần hơn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc sử dụng tiếng “mẹ đẻ” để tuyên truyền tác hại của rượu, bia, rất nhiều cách cách làm hay cũng đã được Công an tỉnh Gia Lai áp dụng. Và chính những buổi tuyên truyền nhỏ lẻ, lồng ghép tại nhà rông hay lưu động bằng xe loa như thế này đã giúp lan tỏa cách tiếp cận, pháp luật về an toàn giao thông đến gần hơn với bà con.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe cá biệt, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; qua đó có tác dụng nâng cao ý thức của người địa phương, răn đe người vi phạm”.

 “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, câu khẩu hiệu này giờ đang từng ngày được bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện. Chính sự nâng cao nhận thức từ người dân trong việc chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đã góp phần tô thắm sắc Xuân, đem lại sự yên vui cho buôn làng trong những ngày Tết đến Xuân về.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời