Gia Lai: Chú trọng công tác phòng, chống dịch tại hệ thống Trung tâm Thương mại, chợ, siêu thị

Cập nhật 10/9/2021, 16:09:32

Về cơ bản, dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Pleiku đã được kiểm soát tốt, TP.Pleiku cũng đã dừng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc kiểm soát phòng, chống dịch vẫn là việc làm không thể lơ là lúc này, nhất là tại các khu vực có đông người như hệ thống các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị.

Tại Trung tâm thương mại, các chợ, hay siêu thị sau khi có chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn Tp.Pleiku, người dân đi mua sắm đã tăng dần trở lại. Tuy nhiên, các quy định về phòng, chống dịch vẫn được duy trì nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều được yêu cầu thực hiện đúng các quy định như:  kiểm tra đo thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn và đứng giãn cách khi đến tham gia mua sắm.

Bà Châu Hoàng Thi – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nhân viên và khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%; đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng vào. Chùng tôi đã phân luồng lối đi, tạo giãn cách 2 m theo quy định. Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng, hạn chế đến mua hàng trực tiếp mà hãy đặt hàng qua các áp ứng dụng tiện lợi, để được giao hàng tận nhà, được an toàn hơn”.

Trung tâm Thương mại Pleiku nơi có số lượng tiểu thương và khách hàng kinh doanh, mua sắm khá đông nên mức cảnh báo trong công tác phòng chống dịch đã được nâng lên cao hơn. Ngoài giữ nguyên việc phân tần suất đi chợ, người dân vào chợ được phân luồng lối đi riêng; ngay tại các điểm cổng đều có lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra công tác phòng dịch. Kết hợp với hệ thống loa truyền thanh để thông báo, giúp người dân nắm bắt thông tin diễn biến của dịch bệnh một cách kịp thời, chính xác, chủ động thực hiện tốt thông điệp “5K” và các biện pháp chống lây nhiễm dịch bệnh nơi đông người.

Tất cả, hơn 200 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại Trung tâm Thương mại Pleiku cũng đã đồng thuận ký các cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch.

Ông Bùi Kim Truyền – Phó Ban phụ trách Trung tâm Thương mại Pleiku cho biết: “Có những khó khăn nhất đó là việc thực hiện giãn cách, đã được hướng dẫn từ ngoài cổng nhưng vào bên trong thì nhiều lúc bà con chấp hành chưa tốt.  Chúng tôi thường xuyên cử lực lượng đi tăng cường nhắc nhở bà con và cũng đã phối hợp với UBND phường Diên Hồng thành lập một tổ kiểm tra thường xuyên nhắc nhở bà con thực “5K” trong phòng chống dịch, xử phạt trường hợp không đeo không trang, hoặc đeo không đúng cách”.

Ngay sau khi Tp.Pleiku chuyển sang trạng thái mới, đã có khoảng trên 80% tiểu thương mở cửa buôn bán trở lại, trong đó, tất cả các hộ kinh doanh đều đồng thuận ký bản cam kết thực hiện phòng chống dịch, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng từ chối những khách hàng không thực hiện phòng chống dịch khi đến mua tham gia mua sắm.

Bà Trịnh thị Bảy, Tiểu thương Chợ Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Nói chung tiểu thương và khách hàng trong chợ Thắng Lợi nghiêm chỉnh chấp hành. Cá nhân chúng tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên cũng giữ khoảng cách đảm bảo. Bởi vì giữ là giữ cho sức khỏe tình hình chung vì cộng đồng chứ không phải riêng gì ai hết nên ai cũng phải có kiến thức giữ một cách an toàn”.

Thực tế cho thấy, số lượng chợ, siêu thị ở Gia Lai là không nhiều so với tổng số 220 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của nhiều điểm chợ đã xuống cấp, thiếu nhà điều hành quản lý, thiếu hệ thống xử lý môi trường…; nhiều nơi còn diễn ra tình trạng tiểu thưởng bán tràn ra lòng, lề đường, gây ùn ứ, tập trung đông người, ắc tắt giao thông…, điều này là vô cùng nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có diễn biến khó lường… 

Do đó, việc triển khai phòng chống dịch tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp, trước hết là mỗi người dân, tiểu thương cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng chung tay để phòng, chống dịch hiệu quả.  Mới đây, Sở Công Thương Gia Lai đã có văn bản số 1631 về việc hướng dẫn chi tiết về phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện tích, tạp hóa trên địa bàn tỉnh./.

Kim Ngân, Phi Long, CTV Bá Bính


Lượt xem: 48

Trả lời