Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 14/5/2021, 18:05:43

Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay (14/5), Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP.Pleiku.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử; 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội theo 3 đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định; 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 176 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.367 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Cùng với đó, 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 220/220 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử theo đúng quy định. UBND các xã, phường, thị trấn đã tiến hành thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 1 Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử. Toàn tỉnh có 1.437 tổ bầu cử với hơn 997.000 cử tri. Ngoài việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng luật định và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tiến độ và quy định. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 và công tác thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đã tiếp nhận, trả lời và giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố gắn với kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong công tác bầu cử tại địa phương, cơ sở. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau bầu cử cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: Đến nay, tỉnh đã cơ bản chuẩn bị chu đáo các điểu kiện để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh để Ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử thường xuyên nắm chắc tình hình; rà soát, cập nhật danh sách cử tri nhằm kịp thời đảm bảo quyền, nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: “Nhiệm vụ thời gian tới của Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền trực quan qua các pa nô, áp phích, tuyên truyền trực quan sinh động để tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch; nắm chắc tình hình trên địa bàn tỉnh. Tới thời này tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo nhưng tỉnh và các lực lượng vẫn không lơ là, chủ quan và quyết tâm đảm bảo an toàn thời điểm trước, trong bầu cử, không để xảy ra vụ việc gì liên quan đến an ninh trật tự trong ngày bầu cử”.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng thời lưu ý một số vấn đề, tình huống có thể phát sinh để tỉnh tiếp thu, qua đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 để Ngày bầu cử 23/5 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị  cho bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng thời chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá: “Gia Lai là tỉnh có kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo bầu cử, tỉnh đã triển khai bài bản, nghiêm túc Chỉ thị 45 và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia theo đúng quy định, hướng dẫn. Chúng ta đã ban hành kịp thời các văn bản, thành lập UBBC, các tổ bầu cử, tiến hành hiệp thương rất tốt; đồng thời tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, y tế… rất kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đảm bảo theo đúng quy định”.

Để Ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn, tạo niềm tin và khí thế phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, đồng chí Bùi Văn Cường chỉ đạo: Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội và tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để các tổ bầu cử và thành viên tổ bầu cử nắm chắc quy trình, công việc được giao gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Tỉnh cần tập huấn, bồi dưỡng cho các tổ bầu cử; phân công và làm mẫu như thật, hướng dẫn như thế nào để đảm bảo giãn cách xã hội; tập huấn tình huống có thể phát sinh trong bầu cử/ phân công cụ thể từng người trong các thành viên đó ai làm việc gì. Phòng, chống dịch  Covid 19, trước đây Gia Lai đã có dịch và có kinh nghiệm xử lý rồi, tuy nhiên không chủ quan và cố gắng làm tốt. Thông báo thời gian bỏ phiếu cho cử tri để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người. Trên biên giới có biên phòng, Công an và cần chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, buôn tăng cường giám sát cộng đồng đối với những trường hợp trở về địa phương từ những địa phương có dịch. Chỉ đạo, rà soát đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; tổng kết khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử”.

Trước đó, Đoàn giám sát, kiểm tra đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Điểm bầu cử số 05 tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku. Điểm bầu cử này có hơn 2.100 cử tri, trong đó có hơn 270 cử tri là người DTTS. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử của Ủy ban bầu cử phường Yên Thế, cũng như tổ bầu cử ở làng Bruk Ngol, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia lưu ý Ủy ban bầu cử phường Yên Thế và tổ bầu cử làng Bruk Ngol cần dán thêm danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu để cử tri dễ theo dõi, tìm hiểu thông tin; bên cạnh đó chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để phòng khi trời mưa nhưng vẫn đảm bảo cho cử tri đi bỏ phiếu; đồng thời thông báo thời gian bỏ phiếu cho cử tri ở từng điểm bầu cử để tránh tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử./.

Thiên Thanh , Minh Trung


Lượt xem: 16

Trả lời