Đảng bộ huyện Mang Yang – Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

Cập nhật 21/7/2020, 08:07:12

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đều  vui mừng, phấn khởi. Với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, Đảng bộ huyện Mang Yang đã lãnh đạo quân, dân địa phương gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng- An ninh; tạo cho Mang Yang một diện mạo tươi sáng trong bức tranh phát triển của tỉnh Gia Lai. Đây là tiền đề quan trọng để Mang Yang xây dựng tầm nhìn chiến lược và một nền tảng vững chắc cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện trong tương lai.

Trên lĩnh vực kinh tế 5 năm qua tiếp tục có nhiều khởi sắc: Tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 14,74%; quy mô nền kinh tế gấp 1,8 lần so với năm 2015. Trong đó, lĩnh vực nông-lâm-nghiệp có nhiều dấu ấn đậm nét với các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, đạt 22,17%/năm. Toàn huyện có 58 doanh nghiệp; 15 hợp tác xã  hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2019 Công ty TNHH MTV xuất khẩu  rau quả DOVECO Gia Lai đã đưa nhà máy chế biến nông sản đi vào hoạt động, hình thành vùng liên kết sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị bền vững quy mô lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ.

Ông Trần Quốc Tĩnh, Xã Đak Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: ”Trước đây người dân trồng cây lâu năm thế nhưng đến bây giờ, các cơ quan cấp trên hỗ trợ phân bón cho người dân, bên cạnh đó chuyển đổi trong cây trồng, từ kém chất lượng chuyển sang cây chanh dây. Giá cả giữa tổ liên kết chúng tôi và công ty ổn định từ 6.000 VNĐ trở lên. Nếu tính trên tổng diện tích hecta thì nói chung là thu được khoảng 10 triệu/sào. Nói chung là bà con cũng phấn khởi về phát triển cây chanh dây về sản lượng, thu nhập”.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất khẩu  rau quả DOVECO Gia Lai cho biết: “Được sự ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền huyện Mang Yang thì công ty đã thành lập, xây dựng nhà máy chế biến rau quả tại đây. Để đáp ứng phục vụ những nhu cầu của thị trường khó tính như Châu Âu hay Nhật, công ty luôn cải tiến kỹ thuật, đưa ra chính sách cung cấp giống, đảm bảo chất lượng cho bà con; thứ hai là hỗ trợ bà con kỹ thuật về trồng chanh, kỹ thuật thu hái, đảm bảo chanh sạch không có dư lượng chất thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tốt nhất.

Một dấu ấn đậm nét khác trong nhiệm kỳ 2015-2020, là Mang Yang đã khơi thông tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lộ 666 vào 5 xã phía đông nam và đường lên làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang….Nút thắt giao thông được tháo gỡ, tạo động lực phát triển cho các địa bàn vùng khó.

Về Mang Yang hôm nay, không khó để nhận ra một bức tranh Nông thôn mới khởi sắc; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người  năm 2020 đã tăng gấp 1,72 lần so với năm 2015. Trên cơ sở đó, Mang Yang đã có xã 3 và 3 làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Điệp, Chủ tịch UBND xã Dak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai khẳng định: ”Về đời sống người dân đã được nâng lên rõ rệt, từ 20 triệu/năm nay đã tăng lên 40-45 triệu trên năm. Điều đáng mừng hơn, người dân đã tiếp cận được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thông qua các tổ chức kinh tế hợp tác, Nông hội…đây hứa hẹn là dấu ấn lớn trong phát triển kinh tế, đời sống”.

Ông Wốt, Xã Dak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Sẵn sàng hiến đất, tham gia ngày công bà con rất là đồng tình vì thấy được lợi ích là đường xá thuận tiện, kinh tế phát triển chất lượng cuộc sống ngày dân tốt hơn. Tuy chưa giàu nhưng so với trước là sự thay đổi rất lớn; người dân rất vui mừng.”

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng có nhiều đột phá sáng tạo trong cách làm, cách tiếp cận… Thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò của mỗi cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, người uy tín trong việc đấu tranh, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, vận động các đối tượng từng lầm đường, lạc lối trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Già làng Y Thành, Làng K’Tung, xã H’Ra, huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: ”Những người đã bỏ vào rừng đã quay trở lại, được Đảng và nhà nước khoan hồng, được quan tâm, cuộc sống ổn định rồi.  Đến bây giờ, bà con được làm ăn phát triển kinh tế, một số hộ có tích lũy, các hộ thay đổi cây cối, hoa màu, cây ăn trái, cây cà phê, tiêu, lúa ruộng cũng được 2 vụ, điều đó rất đáng mừng. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho dân làng, bà con được có ấm no, hạnh phúc”.

Ông Huỳnh Thế Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mang Yang, Gia Lai trao đổi: “Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã mang lại những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế  duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tốc độ tăng hàng năm là 14,64%; Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt những kết quả quan trọng, gắn với việc thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến và các trang trại chăn nuôi tập trung. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ngày một nâng cao; công tác quản lý điều hành của chính quyền thì ngày càng chặt chẽ hơn, từng bước xây dựng huyện Mang Yang ngày càng phát triển bền vững”.

Phấn khởi về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới đã sẵn sàng; vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cách mạng, kỷ luật và đồng tâm, tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Mang Yang sẽ tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, với nhiều thắng lợi mới./.

Kim Ngân, Mạnh Hà


Lượt xem: 205

Trả lời