Chuyện về những nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai

Cập nhật 05/1/2016, 09:01:36

Trong 13 nhiệm kỳ của Quốc hội, cử tri tỉnh Gia Lai đã bầu 40 vị ĐBQH, trong đó có 6 nữ. Khi được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, với những ĐBQH, đây vừa là niềm vinh dự song cũng là trọng trách không hề nhỏ. Đặc biệt, với những nữ ĐBQH thì họ càng phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để có thể vừa hoàn thành tốt thiên chức của những người mẹ, người vợ vừa làm tròn sứ mệnh của người đại biểu dân cử.

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà -Hiện là Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai là một trong những nữ ĐBQH tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên-Nhi đồng, Quốc hội khóa XII. Cũng như bao nữ ĐBQH khác, khi được tín nhiệm bầu vào Quốc hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, đó là tham gia xây dựng luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước-Đây vừa là niềm tự hào, song trách nhiệm, áp lực cũng rất lớn. Bên cạnh chu toàn việc gia đình, các nữ ĐBQH cũng có nhiều trăn trở, đòi hỏi bản thân phải liên tục nỗ lực, cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực cùng nhiều kỹ năng khác để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hà-Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XII nói: “Khi tham gia ý kiến vào các dự án luật, chuyên đề giám sát, chúng tôi phải tìm hiểu rất nhiều về thực tiễn, những vấn đề lý luận để tham gia các ý kiến có trọng lượng vào các bài phát biểu. Thông thường, những bài phát biểu tại nghị trường phải tìm hiểu nhiều kiến thức liên quan và thời gian chuẩn bị tương đối dài, có những bài phát biểu phải chuẩn bị cả nửa tháng. Mình cũng vui vẻ sau đó vì những ý kiến tâm huyết cử tri gửi gắm vào được tiếp thu, được điều chỉnh theo ý kiến của mình. Như vậy mình thấy được thành quả hoạt động của mình được ghi nhận, được sự đồng ý, đồng lòng của nhiều đại biểu trong nghị trường”.

Là nữ ĐBQH duy nhất trong Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII, quá trình tham gia vào Quốc hội đã để lại cho bà Siu Hương-Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh – PGĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp nhiều niềm vui, trăn trở. Tuy nhiên, điều mà bà và các ĐBQH khác nhận được cũng rất lớn. Đó không chỉ là sự tín nhiệm của nhân dân mà Quốc hội là một trường học lớn, giúp đại biểu tích lũy được rất nhiều kiến thức, kỹ năng.

Bà Siu Hương-Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh – PGĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý -Sở Tư pháp, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII cho biết: Qua thời gian tham gia Quốc hội cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc chuyên môn như kỹ năng nghiên cứu, làm việc, kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Trong tương lai tôi sẽ phát huy những kết quả đạt được, cố gắng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra đối với bản thân mình”.

Với những nữ ĐBQH đã, đang tham gia vào Quốc hội, quá trình tham gia vào Quốc hội để lại cho mỗi đại biểu nhiều kỉ niệm đáng nhớ và kinh nghiệm quý báu. Dù chưa thể đáp ứng trọn vẹn những tâm tư, nguyện vọng mà cử tri gửi gắm song họ luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để có thể hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển của đơn vị, địa phương./.

 

Thiên Thanh-Duy Linh


Lượt xem: 99

Trả lời