Cần ý thức trong khai báo y tế khi test nhanh dương tính Covid-19

Cập nhật 04/3/2022, 15:03:42

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tự thực hiện lấy mẫu test nhanh khi nghi ngờ bản thân bị mắc Covid-19. Cách làm này bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Khi người dân chủ động phòng bệnh sẽ giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế cơ sở trong việc lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS – CoV – 2 để tập trung cho công tác điều trị. Tuy nhiên, nếu chỉ một bộ phận nhỏ người dân khi test nhanh phát hiện dương tính nhưng giấu khai báo y tế sẽ làm lây lan dịch bệnh nhanh hơn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết nguồn lây.

Đánh dấu đỉnh điểm ghi nhận trên 1 ngàn ca mắc Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là ngày 27/2/2022, liên tục những ngày sau đó, mỗi ngày địa phương đều phát hiện không dưới 1 ngàn ca. Vấn đề đặt ra là liệu con số trên 1000 ca mắc được ghi nhận mỗi ngày đã phản ánh đúng thực trạng hay mới chỉ là con số mà người dân tự giác khai báo, còn trên thực tế số ca dương tính với SARS – CoV – 2 có thể còn nhiều hơn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Hiện nay vấn đề xác định nhiễm SARS – CoV – 2 có thể thực hiện được bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tại nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân có thể tự tets nhanh tại nhà nhưng không khai báo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch trong việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly để dịch không lây lan rộng trên địa bàn là rất quan trọng. Người dân cần phải hiểu rõ những quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Luật đã quy định rõ bệnh truyền nhiễm là nhóm A, nhóm bệnh phải khai báo và phải được điều trị, giám sát chặt chẽ. Cũng đã có nhiều chế tài có thể xử phạt đối với vấn đề người dân xét nghiệm nhanh dương tính nhưng không khai báo gây ra bùng phát dịch tại địa phương”.

Chỉ trong vòng 5 ngày (27/2 – 3/3), toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận tới 6.521 ca mắc Covid – 19 mới, riêng Tp. Pleiku ghi nhận gần 2000 ca, chiếm tỷ lệ gần 30%/tổng số ca mắc trên toàn tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố đang gặp không ít khó khăn.

 Ông Võ Phan Duyệt, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, Tp. Pleiku cũng nói: “Người dân còn mang tính chủ quan, lơ là vì mình đã tiêm được vắc xin phòng covid rồi, phường cũng đã chỉ đạo cho tổ covid cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng chống covid, thực hiện 5k, làm sao mà mọi người dân phải có tính tự giác phòng chống covid, để đảm bảo không lây lan ra ngoài cộng đồng”.

Y sĩ Đỗ Thị Hà, Phó trưởng trạm y tế phường Chi Lăng, Tp. Pleiku cho biết: “Trạm Y tế gặp một số khó khăn nhất định như là địa bàn rộng, có ba làng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó là có hai làng là ở xa Trạm Y tế trên 20 cây số. Vì vậy đi lại thăm khám, quản lý F0 còn gặp vất vả. Trước tình hình diễn biến phức tạp tôi mong rằng mọi người dân cần có ý thức khi mà phát hiện biểu hiện như là sốt, ho, có triệu chứng nhiễm covid thì nên báo cho Trạm Y tế kịp thời”.

Trong lúc cả hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid – 19, vì vậy bản thân mỗi người dân khi tự test nhanh phát hiện dương tính với Covid – 19 cần phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế. Đó là trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội. Bởi mọi hành vi che giấu làm lây lan dịch bệnh đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 Lệ Xuân – R’Piên – Bá Bính (CTV: Tp. Pleiku)


Lượt xem: 19

Trả lời