Các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự dân chủ, đổi mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Cập nhật 27/1/2016, 09:01:28

Đại hội XII của ĐCSVN tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều  mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hộitiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XI; bầu BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với nhân dân cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã đánh giá cao sự dân chủ, đổi mới của Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

 

Kết quả bầu cử và danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XII được công bố vào chiều ngày 26/01 một lần nữa khẳng định rằng Đại hội XII có rất nhiều nét đổi mới, và đổi mới quan trọng đó là công tác bầu cử trong Đảng, phương thức tuyển chọn… để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Ông Ngô Thành, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói: “ Nhân sự lần này được chuẩn bị rất kỹ. Trong nhân sự thì TW lần này đề cao chất lượng, cả đức, cả tài, cả kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm, đồng thời cũng chú ý cả về mặt cơ cấu như thanh niên, phụ nữ, các dân tộc ít người. Nói chung là nâng cho được cái tâm, cái tầm của BCH, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt lần này quan tâm đến 4 vị trí chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch QH được thảo luận rất kỹ. Từ chuẩn bị như vậy thì tôi chỉ tin chắc rằng với sự chuẩn bị kỹ như vậy chắc chắc sẽ đạt sự nhất trí cao, và đó cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để có 1 BCH có đức, có tài, có đủ trí tuệ, năng lực, có đủ tầm để lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian đến”.

 Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bày tỏ: “ Tôi hết sức đồng tình với các quyết nghị của TW bởi vì chúng ta rất dân chủ trong thảo luận, trong xây dựng đề án và dân chủ trong cả việc tìm những con người cụ thể để tham gia vào những chức vụ đặc biệt, nhất là chức vụ chủ chốt. Cho nên về vấn đề này theo cá nhân tôi thì tôi thấy là nó đảm bảo tính dân chủ, tính chặt chẽ và tính khoa học; và hi vọng rằng việc làm đó sẽ giúp cho Đảng ta tìm đúng người đứng đầu để tiếp tục dẫn dắt đất nước chúng ta tiến lên và đạt được những mục tiêu của nghị quyết đề ra”.

 

 Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, Đại hội XII của Đảng là Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. 

 Về vấn đề này Ông Ngô Thành nói thêm: “Nội dung thì TW chuẩn bị kỹ rồi nhưng mà lần này TW lấy ý kiến rất kỹ, chẳng những ý kiến của các đảng bộ cấp dưới mà ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, kể cả các tôn giáo và người VN ở nước ngoài rồi kể cả các nhà khoa học. Lấy ý kiến rất rộng, lấy ý kiến kể cả nhân dân; và vì lấy ý kiến đó nên kết tinh trí tuệ vào trong báo cáo. Vì vậy trong báo cáo thể hiện tính nhất trí về nội dung rất cao và rõ nhất là qua báo cáo của đ/c Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong 6 nội dung lớn nhất của Đảng ta trong nhiệm kỳ sắp tới thì được nhân dân cán bộ và các đảng bộ nhất trí rất cao”.

 

 

 

 

Mỹ Tiến – Đặng Trà


Lượt xem: 59

Trả lời