Các phường có mức nguy cơ cao về dịch Covid-19 tại TP.Pleiku đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Cập nhật 13/1/2022, 10:01:00

Ngay sau khi UBND tỉnh thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ vào ngày 9/1, thành phố Pleiku có 2 phường ở cấp độ 3 – mức nguy cơ cao là phường Thắng Lợi và phường Phù Đổng. Do đó, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để người dân, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chung tay phòng, chống dịch, nhằm nhanh chóng hạ cấp độ dịch xuống mức thấp nhất đang được cả hệ thống chính trị các phường này thực hiện đồng bộ và quyết liệt.

Những ngày này, dù là ngày hay đêm, các lực lượng chức năng thuộc phường Phù Đổng, thành phố Pleiku thường xuyên đi đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường để tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành những quy định và các biện pháp hành chính được áp dụng đối với các địa phương có cấp độ dịch ở mức nguy cơ cao, theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Việc tuyên truyền, nhắc nhở cũng được các lực lượng chức năng thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thượng úy Trần Đoàn Trí, Công an phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cho biết: “Trước mắt là phát loa tuyên truyền đi thông báo cho các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định về vùng 3, các cửa hàng, quán sá chỉ được bán mang đi và thực hiện việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Đồng thời cho các hộ kinh doanh kí cam kết về thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch”.

Chị Trần Ngọc Phương, Quản lý quán cà phê Ngọc Sê,  phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cũng nói: “Cơ sở đây đã chấp hành đầy đủ, đã tạm dừng, không có bán tại chỗ, chỉ bán mang về. Với lại do nguy cơ cao nên khách lưu trú cũng khai báo đầy đủ, và sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi nào có lệnh mở cửa lại”.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, việc tuyên truyền đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm quy định 5K cũng được các lực lượng chức năng phối hợp với hệ thống chính trị các làng, nhất là người có uy tín tại 2 phường có cấp độ dịch ở mức 3 chú trọng thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Già làngTút, Già làng Chuet 1, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân không tập trung đông người nữa. Các quán cà phê, quán này, quán nọ cũng không còn tập trung nữa. Nếu mà ai không chấp hành thì chúng tôi dùng biện pháp của thôn làng, già làng cũng dùng biện pháp. Nay cũng đỡ, người dân cũng ít tập trung lắm”.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do đó, cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, chính quyền các địa phương này cũng đã lên phương án, kế hoạch cụ thể để người dân trên địa bàn được vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, nhằm sớm hạ cấp độ dịch về mức bình thường mới.

 Bà Lê Thị Hoài Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku nói: “Trên cơ sở đó thì phường đã phân công các lực lượng trực 24/24. Vừa đảm bảo công tác an ninh trật tự, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Xử lý kịp thời những điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội để người dân được vui Xuân, đón Tết vui vẻ”.

Có thể thấy, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 như hiện nay, thì sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở các phường có cấp độ dịch mức 3 nói riêng, và các địa phương khác nói chung, cùng với đó là sự chung sức, đồng lòng của người dân trong việc nâng cao ý thức “tự phòng, tự bảo vệ” sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại thành phố Pleiku cũng như các địa phương khác trong tỉnh./.

Quốc Linh, CTV Bá Bính (TP.Pleiku)


Lượt xem: 36

Trả lời