Các địa phương trọng điểm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 02/11/2021, 10:11:23

Ngoài TP.Pleiku, các huyện Chư Sê, Kbang và Phú Thiện cũng được xác định là các địa phương trọng điểm trong phòng chống dịch Covid – 19. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, các địa phương trọng điểm về dịch Covid-19 đang tăng cường các biện pháp để nhanh chóng khống chế dịch bệnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,  huyện Chư Sê hiện là một trong những địa phương có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh. Tính đến chiều ngày 1/11, dịch bệnh đã lây lan trên nhiều thôn, làng của huyện với 117 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chưa khống chế được nguồn lây. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp của huyện Chư Sê đã đánh giá cụ thể tình hình để chuyển trạng trái chống dịch cho phù hợp theo chỉ đạo của tỉnh.

Ông Trương Thanh Hoài – Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch chuyển trạng thái theo phương án của địa phương từ mức độ bình thường mới lên nguy cơ, mức độ 2. Và ngay sau đó thì các kế hoạch của chúng tôi đưa ra là lập tức cho truy vết, khoanh vùng, bóc tách F1, F2 và cả F3 liên quan đến các trường hợp dương tính. Và phối hợp với cơ quan y tế cho đi cách ly tập trung, cách ly điều trị theo quy định”.

Còn tại huyện Kbang, tính từ thời điểm xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng tại tổ dân phố 10, thị trấn Kbang vào ngày 27/10, đến chiều ngày 1/11 đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch này. Cùng với việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xuất hiện ổ dịch trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kbang đã chỉ đạo thị trấn Kbang nhanh chóng phong tỏa tạm thời ổ dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong khu dân cư xuất hiện ổ dịch và các khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, nhanh chóng truy vết các trường hợp từ F1, F2 để thực hiện cách ly theo quy định và lập danh sách theo dõi F3, F4.

Ông Lê Cao Sáng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Qua chỉ đạo của UBND huyện thì thị trấn đã họp khẩn và kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống Covid và nâng cấp độ lên thì đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện thì hiện nay chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn lực, vật lực và giao nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống chính trị xuống bám sát địa bàn để truy vết để chế thấp nhất dịch lây lan ra cộng đồng”.

Sau 1 tuần phong tỏa tạm thời thì đến nay ổ dịch tại tổ dân phố 10 đã cơ bản được kiểm soát. Song trong ngày hôm qua (1/11) đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính có liên quan đến ổ dịch trên và có yếu tố dịch tễ tương đối phức tạp. Chính vì thế mà hiện nay, huyện Kbang đang tiếp tục triển khai các biện pháp để khống chế dịch bệnh.

Ông Y Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang thông tin: “UBND huyện đã chỉ đạo các cho ngành và UBND thị trấn tiến hành phối hợp triển khai việc truy vết nhanh, kịp thời để đưa các trường hợp F0 và F1 ra khỏi cộng đồng để cách ly, chữa trị. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ số lượng công dân từ các vùng khác trở về địa bàn; phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng; đồng thời, chỉ đạo cho các thành viên Ban chỉ đạo của huyện giám sát chặt chẽ các địa bàn phân công để làm sao phát hiện sớm tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch”.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các địa phương: TP.Pleiku, các huyện: Chư Sê, Kbang và Phú Thiện, ngày 1/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 608 về bổ sung một số biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa bàn trọng điểm của tỉnh. Trên cơ sở đó, yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Đối với người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19./.

 Đức Hải, CTV Hồng Hạnh (Kbang), Hoàng Viên (Chư Sê)


Lượt xem: 22

Trả lời