Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Gia Lai vắng vẻ trong mùa dịch

Cập nhật 10/8/2021, 07:08:42

Trái ngược với cảnh tấp nập các phương tiện xe khách thường xuyên xuất bến và tỏa đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Gia Lai giờ trở nên vắng vẻ, do tác động của đại dịch Covid-19. Doanh thu không đảm bảo, việc duy trì hoạt động của bến xe giờ gặp rất nhiều khó khăn.
Những ngày này thì Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Gia Lai trở nên hết sức vắng vẻ. Do tác động của dịch Covid-19 nên những phương tiện vận tải xe khách đường dài giờ đã đều phải tạm dừng hoạt động và xếp thành hàng dài, đỗ ở trong bến như thế này.

Thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19, trung bình mỗi ngày có khoảng 125 đến 150 xe vận chuyển hành khách và hàng hóa làm lệnh xuất bến, rời Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Gia Lai đi các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thế nhưng những ngày này, mỗi ngày chỉ có vài đầu xe nội tỉnh đăng ký vào bến để đón trả khách; các phương tiện xe khách đường dài, chủ yếu chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thì nay đều đã tạm dừng hoạt động. Bến xe vắng bóng hành khách, 30 ki ốt buôn bán tạp hóa, phục vụ ăn uống, các loại nước giải khát trong bến vì thế cũng buộc phải đóng cửa. Mọi nguồn thu để duy trì hoạt động của Bến xe Đức Long Gia Lai giờ không thể cân đối, đời sống của cán bộ, công nhân lao động tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Chiến Đấu – Bến xe khách Đức Long Gia Lai cho biết: “Bây giờ đương nhiên là từ lãnh đạo đến nhân viên phải chia sẻ với doanh nghiệp. Bởi không có nguồn thu thì không có tiền trả lương, mà không có tiền trả lương thì phải hy sinh một phần nào về năng suất lao động. Như lãnh đạo giờ chỉ hưởng 30% hoặc 50% tiền lương thôi, nhân viên bán vé thì 13 người thay nhau, giờ chỉ có 1 người trực thôi, 12 người ở nhà, mỗi người được vài ba công, đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội thế thôi. Khó khăn lắm”.

Để giúp doanh nghiệp, người lao động trong tỉnh nói chung, Bến xe Đức Long Gia Lai nói riêng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tỉnh Gia Lai hiện đang đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời từ Chính phủ, của tỉnh, các doanh nghiệp sẽ từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Đoàn Bình, Phi Long


Lượt xem: 13

Trả lời