Những lời chúc tốt lành đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022

Cập nhật 01/2/2022, 08:02:59

Hôm nay là ngày đầu tiên của Xuân mới Nhâm Dần 2022, trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều lời chúc mừng tốt đẹp đã được gửi gắm và tin tưởng tỉnh Gia Lai tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực giao thông, vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2022.

Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, xin được kính chúc toàn thể Nhân dân đón một mùa Xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cùng chung sức, chung lòng để làm sao đảm bảo được trật tự an ninh, cũng như an toàn giao thông trong mùa Xuân mới.

Ông Võ Ngọc Quảng – Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, xin chúc cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giúp cho mỗi người dân chúng ta tham gia giao thông an toàn.

Đại úy Đỗ Như Vũ – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an thị xã Ayun Pa: Bước qua năm 2022 xin chúc cho toàn bộ mọi người tham gia giao thôngluôn vững vàng tay lái, an toàn trên mọi nẻo đường và hãy luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật an toàn giao thông. Đặc biệt là chúc cho tất cả mọi người có một Xuân mới Nhâm Dần 2022 không có tai nạn giao thông.

Già làng Nay Plim – Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa: Năm mới Nhâm Dần 2022 chúc bà con tham gia giao thông an toàn, tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, chung tay kiềm chế tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Bá Minh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính – Vận tải, Sở Giao thông vận tải Gia Lai: Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, xin chúc cho ngành Vận tải tỉnh Gia Lai có những bước phát triển vượt bậc, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai: Sang năm mới thì thay mặt Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai tôi cũng xin chúc cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh sang năm mới dịch bệnh sẽ ổn định, kiểm soát được để cho vận tải đường bộ chúng ta mỗi ngày một hồi phục.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Lái xe Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai: Bản thân tôi cũng xin chúc toàn bộ làm trên lĩnh vực vận tải dịch vụ sang năm mới có lượng khách đông để chạy, tăng thêm thu nhập. Xin chúc anh em sang năm mới mạnh khỏe và làm ăn tiến tới hơn nhiều.

Ông Trần Công  Đại Phúc – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai: Vào Xuân mới năm 2022, xin chúc cho cán bộ, người làm trong ngành Giao thông vận tải một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công như mong muốn.

Xuân mới Nhâm Dần 2022 đã tràn về trên mọi cung đường của quê hương, đất nước. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Gia Lai tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực giao thông, vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2022 so với năm 2021… để mỗi cung đường, mỗi chuyến xe chuyển bánh đều thông suốt và an toàn./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 34

Trả lời