Đảng bộ Gia Lai khát vọng phát triển

Cập nhật 31/1/2022, 09:01:13

Trải qua hơn 76 năm xây dựng và trưởng thành với những trang sử hào hùng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với khát vọng phát triển, xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đang quyết tâm, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng nhau xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh trên con đường hội nhập.

 Kết tinh từ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thành công của Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo niềm tin, khí thể để từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước, hùng cường, giàu mạnh, rạng rỡ năm châu.

         Thông điệp từ Đại hội XIII của Đảng

Diễn ra vào mùa Xuân tràn đầy sức sống tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu cột mốc lịch sử chói lọi trong trang sử vẻ vang của Đảng và của đất nước ta. Đại hội XIII một lần nữa thể hiện khát vọng đổi mới của Đảng và của dân tộc ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với nhiều điểm mới về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết Đại hội XIII là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của dân tộc ta về xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. Nghị quyết đã đưa ra nhiều cam kết và cột mốc phát triển đất nước trong tương lai. Đó là phấn đấu đến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp); đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao); đến năm 2035 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao). Điều này thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược của Đảng. Đại hội XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; đồng thời đề ra 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược để đạt được mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ thuận lợi, thời có, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “ Thành công của Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực”.

Sáng tạo trong triển khai nghị quyết

 Từ thông điệp, tinh thần của Đại hội XIII đó là “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, đúng như cam kết với Đảng, với Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng những chủ trương và quyết sách sáng suốt với quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng càng gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa, mỗi mùa xuân đến mang theo bao niềm hy vọng phát triển.

Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nhiều địa phương khác, Gia Lai gặp muôn vàn khó khăn và thử thách bởi ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Để hóa giải những khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai càng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; ngay năm đầu nhiệm kỳ đã ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề thực hiện 04 Chương trình trọng tâm gồm: “Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng đồng lực”; “Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lực tái tạo và du lịch”; “Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Gia Lai cũng đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã ban hành các nghị quyết, chương trình trọng tâm nhằm tạo những bước đột phá mạnh mẽ về phát triển địa phương mình một cách toàn diện, sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang cho biết: “Bốn Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có sự định hướng rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh nói chung, huyện Kbang nói riêng. Trên cơ sở 4 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với điều kiện của địa phương như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, phát triển lâm nghiệp”…

Đồng chí Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng thị xã thành đô thị loại 3, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng vùng động lực; đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao”.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, bền bỉ phấn đấu, nỗ lực hết mức có thể để làm tốt công tác phòng, chống dịch nhằm tạo tiền đề khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Hàng ngàn cán bộ y bác sỹ, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an nơi tuyến đầu chống dịch đã ngàn đêm làm việc, cống hiến hết mình vì sức khỏe của nhân dân… Với những cách làm rất chủ động, linh hoạt và sáng tạo, những ổ dịch đã được khống chế, “vùng xanh” được giữ vững, Gia Lai được trung ương ghi nhận và đánh giá cao về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chúng ta cũng đã đóng góp nguồn nhân lực và vật chất để “chia lửa” với tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Gia Lai có nhiều cách làm sáng tạo và linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và các tiểu ban vận hành nhịp nhàng, hiệu quả; tổ chức khoanh vùng, truy vết kịp thời theo “vết dầu loang”, xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm, vận hành kịp thời các khu cách ly tập trung… nên được trung ương đánh giá chống dịch ít tốn kinh phí nhưng rất hiệu quả, ít ca tử vong”…

Bà Trịnh Thị Thu Nguyệt-Tổ dân phố 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũng nói: “Nhân dân thấy rằng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nên bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân; tỉnh đã kịp thời khống chế, xử lý nhiều ổ dịch nên nhân dân rất tin tưởng vào công tác chống dịch của tỉnh”.

Khát vọng Gia Lai

Những biến động, khó khăn, thách thức rất lớn trong năm 2021 như một phép thử đối với tinh thần vượt khó. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai rất tự hào khi đã vượt qua bao gian khó, khai thác tốt các tiềm năng để đạt được những thành tựu với những con số rất ấn tượng.

Sắc xuân, sức sống mới và sự khởi sắc đã hiện hiện rõ ở Gia Lai qua từng con phố, từng buôn làng. Cùng với sự chuyển động không ngừng của thời gian, bức tranh kinh tế-xã hội của Gia Lai có chuyển biến sâu sắc. Năm 2021, Gia Lai đã chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao với 9,71%-đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, cao nhất so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Thu ngân sách của tỉnh năm 2021 vượt qua mốc 7.880 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với năm 2020-cao nhất từ trước đến nay; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 70.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,42 lần so với năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 915 triệu USD, tăng gấp 10 lần so với năm 2020. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục ghi những dấu ấn đậm nét. Trong năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 54 dự án, tổng vốn đăng ký 21.645 tỷ đồng; đang  thẩm định 46 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư. Có 185 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng 18.861 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo đòn bẩy để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư được triển khai vào năm 2020 và những hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư năm 2021. Thì các doanh nghiệp đánh giá rất cao những dư địa của Gia Lai để đầu tư. Một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chăn nuôi, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp quan tâm, đầu tư chế biến nhằm hình thành các chuỗi tiêu thụ sản phẩm.  Phải nói rằng Gia Lai là một điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư”.

Một dấu ấn rất sâu sắc nữa của Gia Lai trong năm 2021 đó là đã làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đảng bộ tỉnh đã quy tụ và phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần yêu nước, tính nhân văn, nghĩa đồng bào, khối đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên có được những nguồn lực về vật chất và tinh thần to lớn để chống dịch Covid-19 và giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; làm tốt công tác xóa đỏi giảm nghèo với phương châm chăm lo tốt nhất đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong khó khăn, những phẩm chất cao đẹp của Đảng ta càng tỏa sáng nên tạo niềm tin và điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku nêu: “Cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền ở thành phố xác định, trong khó khăn phải càng cố gắng nhiều hơn nữa, thể hiện quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, để người dân có cuộc sống bình yên.

Đồng chí Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cũng nêu: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn trăn trở với cuộc sống của nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để làm tốt công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào DTTS”.

Những thành tựu quan trọng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong năm 2021 là nền tảng vững chắc để tỉnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Anh Nhiên-TP. Pleiku nói: “Nhân dân rất phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn ở làng ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng nâng cao”.

Đồng chí Ngô Thành-Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: “So với trước đây Gia Lai hôm nay có sự phát triển vượt bậc. Đó là nhờ Đảng bộ tỉnh có sự năng động, sáng tạo, huy động tốt các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân”.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2022 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và dự báo sẽ là năm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các ngành, các địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tổ chức thực hiện, chấp hành các quy định, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhất là đối với 04 Nghị quyết chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định” .

Mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc mang đến cho chúng tôi khí thế hân hoan, phấn khởi và bao niềm lạc quan mới. Với bề dày thành tích và tinh thần đổi mới, sáng tạo, giàu khát vọng phát triển, Đảng bộ Gia Lai sẽ viết tiếp những trang sử mới, gặt hái những thành công mới để mỗi mùa xuân mới Gia Lai càng tràn đầy sức sống, phồn vinh, phát triển./.

 Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 31

Trả lời