Cảnh giác với những biến chứng nguy hiểm của bệnh hô hấp vào mùa lạnh

Cập nhật 22/12/2017, 05:12:20

Nếu không điều trị kịp thời, những dấu hiệu nhẹ của bệnh hô hấp vào mùa lạnh cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Vào thời điểm này, tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, người lớn, trẻ nhỏ ngồi chật kín ghế chờ. Chỉ trong vài ngày gần đây, với đợt không khí lạnh tăng cường, số lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú tại đây đã tăng 8% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đa phần bệnh nhân đều mắc các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấptrên.

Không chỉ trẻ nhỏ, thời tiết trở lạnh đột ngột đã làm tái phát nhiều bệnh mãn tính ở người lớn tuổi. Những triệu chứng phổ biến của bệnh viêm đường hô hấp trên làm người mắc bệnh chủ quan. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, những dấu hiệu này sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm và di chứng lâu dài.

Để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp trong mùa lạnh, các bác sỹ khuyến cáo, người dân nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng hầu họng, hạn chế tắm nước lạnh, vệ sinh thường xuyên vùng hầu họng bằng nước muối sinh lý và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Theo VTV


Lượt xem: 24

Trả lời