Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 19/8/2020, 18:08:46

Sáng ngày 19/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có đồng chí Lê Phan Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Chư Pưh qua các thời kỳ cùng 194 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.561 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX. Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã lãnh đạo địa phương gặt hái nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt khá, tăng bình quân 8,23%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công nghiệp-xây dựng được khởi sắc; huyện đã xây dựng thành công 4 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao của tỉnh; cuối năm 2020 huyện đã có 6 xã và 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế mà Đại hội cần phải tập trung làm rõ, qua đó, xác định giải pháp, nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ tới, đó là: thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo; đảm bảo quốc phòng-an ninh không để xung đột bất ngờ tạo thành điểm nóng.

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh phát biểu: “Tại Đại hội lần này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá chung tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, phù hợp với đường lối chung, vừa đúng thực tiễn; nhằm xây dựng đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy nguồn lực nhất là nguồn lực con người tạo thế và lực mới đưa huyện Chư Pưh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Phan Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương thành tích Đảng bộ huyện Chư Pưh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Phan Lương chỉ rõ: là cửa ngõ phía Nam của tỉnh, Chư Pưh có điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Vì vậy, địa phương phải nhanh chóng xác định thế mạnh, đưa ra quyết sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm  tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Đồng chí nhấn mạnh: “Sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ đạo của huyện, do đó cần tiếp tục phát huy thế mạnh về đất đai để phát triển nông nghiệp toàn diện, nhất là tập trung tận dụng tối đa nguồn nước hồ thủy lợi Plei Thơ Ga để khai thác các nguồn lợi thủy sản, du lịch và đảm bảo nước tưới cho các loại cây trồng ở khu vực hay xảy ra hạn hán. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; đảm bảo an ninh nông thôn và an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Chư Pưh cần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, mỗi đảng viên là một hạt nhân tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong huyện”.

Đồng chí Lê Phan Lương cũng nhấn mạnh, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại Đại hội lần này là bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nêu: “Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X. Nghiên cứu, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Chư Pưh đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Trên tinh thần đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, có 33 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa X đối với đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Bí thư Huyện ủy khóa IX. Tại Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa X; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa X. Kết quả chi tiết chúng tôi tiếp tục phản ánh trong bản tin sau./.

Hòa Giang – Kim Ngân – Viễn Khánh


Lượt xem: 116

Trả lời