Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 14/7/2020, 18:07:11

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng 14-7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã long trọng khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội còn có đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy 2 huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ; đại diện Đảng bộ các đơn vị: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh cùng 119 đại biểu chính thức đại diện cho 543 đảng viên trực thuộc 15 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Trước đó đại hội đã tổ chức phiên trù bị vào chiều ngày 13/7.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên; thảo luận và kết luận ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV và Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI.

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, quyết thắng”, đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí cao với dự thảo các báo cáo đồng thời tham gia nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện các nội dung văn kiện trình đại hội, nhất là Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lần thứ XIII. Đại hội đã quyết nghị 11 chỉ tiêu  chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời tập trung vào 3 khâu đột phá với các giải pháp quyết liệt, cụ thể trên các mặt: tổ chức, biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp cùng với đó tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục diễn biến khó lường.v.v. do đó đề nghị cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực tham gia các chương trình, dự án giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên khu vực biên giới; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân và Quốc phòng toàn dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh-Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên đoạn biên giới của tỉnh. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lãnh đạo các đơn vị tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, quyết thắng”, Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khóa XIII gồm 15 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (Thượng tá Rơ Mah Tuân tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư và Thượng tá Trần Tiến Hải- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được bầu chức danh Phó bí thư Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hữu Lanh, Mạnh Hà


Lượt xem: 94

Trả lời