Zidane mất quyền uy ở Real: Mua sắm tồi tệ, “ông trùm” dọa sa thải

Cập nhật 04/9/2019, 14:09:18

Real khởi đầu mùa giải không tốt đã khiến Zidane bị “ông trùm” tước quyền lực.

Theo tờ Marca, sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa Real Madrid đã có một sự thay đổi rất quan trọng về mặt cấu trúc hoạt động. Theo đó HLV trưởng Zinedine Zidane đã bị tước quyền hoạch định chuyển nhượng, trả lại quyền lực cho giám đốc thể thao Jose Angel Sanchez.

Zidane mất quyền uy ở Real: Mua sắm tồi tệ, “ông trùm” dọa sa thải - 1

Zidane không còn được nắm quyền trong lĩnh vực chuyển nhượng của Real

Sau một mùa hè mà Real Madrid đã đầu tư hơn 300 triệu euro mua cầu thủ, họ vẫn có một đội hình không được đánh giá là đủ mạnh để thực sự uy hiếp ngôi vương La Liga của Barcelona, hay thậm chí không hơn được hàng xóm Atletico. Sau 3 vòng La Liga, Real mới thắng 1 còn lại hòa 2, và ngôi sao đá hay nhất lại là Gareth Bale, người mà Zidane dành cả mùa hè để tìm cách đuổi đi.

Chủ tịch Florentino Perez đã phải ra quyết định sau khi nhận thấy một phần không nhỏ lực lượng của Real đang thừa mứa ở nhiều vị trí và lại không đủ quân ở các vị trí khác. Lúc này Real đang có 12 người cho khoảng 3-4 vị trí đá chính trên hàng công, trong đó cực kỳ nhiều chuyên gia chạy cánh mà chủ yếu là cầu thủ sở trường đá cánh trái nhưng lại chỉ 2-3 người chơi được cánh phải (Bale, Lucas Vasquez, Rodrygo Goes).

Trong khi đó, Zidane lại cho bán Marcos Llorente (sang đối thủ Atletico) và để Arsenal mượn Dani Ceballos, khiến các vị trí tiền vệ (khoảng 3 suất) giờ chỉ còn 4 người. Luka Modric sẽ sang tuổi 34 tuần sau, Toni Kroos gần đây đã suy giảm về tốc độ, Casemiro chơi tốt nhưng hay ăn thẻ, và Federico Valverde non kinh nghiệm. Nếu xoay vòng, Zidane sẽ phải dùng James Rodriguez và Isco cho hai vị trí đòi hỏi phòng ngự, hay thậm chí dùng lại một thử nghiệm cũ đã từng là thảm họa trong quá khứ mang tên “Ramos đá trụ”.

Zidane mất quyền uy ở Real: Mua sắm tồi tệ, “ông trùm” dọa sa thải - 2

Quá theo đuổi vụ Pogba khiến Zidane để lại một đội hình Real lộn xộn

Zidane đã đòi mua Paul Pogba cả mùa hè nhưng vấn đề là ông không làm được gì nếu MU không chịu bán. Những kế hoạch B bao gồm Christian Eriksen & Tanguy Ndombele đều bị Zidane bác bỏ, và khi Zizou nhận ra thực tế đó thì Real vào cuộc hỏi mua Donny Van de Beek từ Ajax một cách rất hời hợt.

Không chỉ không hài lòng về sự mất cân bằng đội hình, chủ tịch Perez còn khó chịu với việc Zidane về cơ bản đã xóa sạch quá trình tích lũy tài năng trẻ mà Perez đã thực hiện trong những năm trước đây. Real đã đón về/đôn lên không ít cầu thủ trẻ người TBN có tiềm năng như Dani Ceballos, Theo Hernandez, Marcos Llorente và Jesus Vallejo, nhưng giờ tất cả đều đã không còn ở CLB vì yêu cầu của Zidane.

Với việc Zidane bị tước quyền, chủ tịch Florentino Perez cũng đồng thời cảnh báo rằng nếu kết quả thi đấu của Real Madrid mùa này không tốt, chiếc ghế HLV trưởng của huyền thoại người Pháp hoàn toàn có thể bị thay đổi.

 24h.

Lượt xem: 22

Trả lời