Lampard giúp Man City thoát thua Chelsea

Cập nhật 22/9/2014, 06:09:47

Man City đã rất may mắn có thể kiếm được một điểm trên sân nhà dù xét tổng thể họ đã chơi hay hơn Chelsea. Schurrle mở tỉ số ở phút 71 và đến phút 85, dù thi đấu ít người hơn đối phương nhưng đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 nhờ Lampard.

Man City dù chơi không quá nổi bật trước Chelsea nhưng họ đã chủ động trong tấn công cho đến phút 67. Tới thời điểm đó, Zabaleta đã có pha vào bóng quyết liệt với Costa, sau đó hai cầu thủ này đã hục hặc với nhau để rồi mỗi người nhận một thẻ vàng. Trước đó Zabaleta đã bị nhận thẻ phạt nên anh đã phải rời sân còn Man City lâm vào cảnh thiếu người.

Chelsea đã tận dụng tốt thời cơ hơn người để mở tỉ số. Nhưng chiến thuật phòng thủ phản công của họ đã không phát huy tác dụng, Chelsea đã bị thủng lưới trong một tình huống tấn công khôn ngoan của đội chủ nhà. Nhìn chung kết quả hòa là xứng đáng với cả hai đội nếu xét màn trình diễn tổng thể trong cả trận.

Trận hòa này khiến Chelsea lần đầu tiên mất điểm trong mùa giải năm nay, họ giờ đã có 13 điểm sau 5 vòng đấu và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó Man City đã có trận thứ ba liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng Anh và trận thứ tư không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Giờ đây nhà đương kim vô địch mới chỉ có 8 điểm và đang đứng lưng chừng bảng xếp hạng.

 
Pha va chạm giữa Zabaleta - Costa ở phút 67 là điểm nhấn lớn của trận đấu
Pha va chạm giữa Zabaleta – Costa ở phút 67 là điểm nhấn lớn của trận đấu
 
Bước vào cuộc chiến quan trọng này cả Chelsea và Man City đều có được đội hình mạnh nhất. Bên phía đội chủ nhà, Mangala đã ra sân thi đấu cặp trung vệ với Kompany, điều đó khiến Demichelis phải ngồi trên băng ghế dự bị. Có lẽ Pellegrini đã e ngại tuổi tác của trung vệ người Argentina sẽ khiến anh hụt hơi trước hàng công mạnh mẽ của Chelsea nên đã dùng Magala.

 

Bên phía Chelsea, thay đổi duy nhất mà Mourinho sử dụng so với công thức chiến thắng gần đây là việc Willian được đá chính và đẩy Schurrle lên băng ghế dự bị. Những phút đầu, trận đấu diễn ra theo thế giằng co. Với sự chặt chẽ trong lối chơi của cả hai thì trận đấu đã không thể diễn ra với tốc độ nhanh.

Phút thứ chín, Silva đá phạt góc bên cánh trái và anh tạt bóng chính xác cho Yaya Toure đánh đầu ngay gần cột dọc trái. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tì đè rất tốt để có thể dứt điểm, nhưng anh lại đưa bóng đi vào góc gần và Courtois đã đứng ngay đó, không khó khăn để thủ thành người Bỉ bắt gọn bóng.

Sau gần 10 phút thì Man City bắt đầu tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ và đẩy lùi Chelsea lại, tuy nhiên hệ thống phòng thủ của đội khách đã hoạt động khá tốt khiến khung thành của Courtois không hề phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Trận đấu tiếp tục diễn ra trong sụ chặt chẽ khi cả hai bên đều sẵn sàng phạm lỗi từ xa để ngăn chặn đối phương.
Phút 31, xuất phát từ quả phạt góc bên phải của Man City, bóng được đưa vào vòng cấm địa nhưng bị hàng thủ Chelsea phá bắn ra bên trái, Aguero đã lao ngược lại lấy rồi thực hiện cú bắt vô lê nhanh từ vị trí cách cầu môn chừng 11m. Cú sút của tiền đạo người Agentina thừa lực nhưng thiếu chính xác, bóng vọt thẳng lên khán đài.

Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, Chelsea đã có cơ hội rất tốt. Từ quả phạt góc phải, Ivanovic đánh đầu từ giữa vòng cấm địa đưa bóng đi cắt chéo cầu môn hướng về phía gần cột dọc phải. Costa đã băng vào và đệm trượt bóng tự cự ly chỉ chừng 5m. Chỉ một cú chạm chân nhẹ của tiền đạo này là rất có thể Chelsea đã mở tỉ số.

Man City vẫn nhỉnh hơn chút ít về thế trận khi bắt đầu hiệp hai, tuy nhiên họ vẫn đầy sự bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Phút 56, Aguero đã nhận bóng ở đầu vòng cấm địa từ bên phải chuyền cho, tiền đạo người Argentina đã dứt điểm trúng chân Terry và đổi hướng bay vào góc phải nhưng thủ thành Courtois đã đổ người cản phá thành công.
 
Trong khi trận đấu chưa có sự đột phá về tỉ số thì đến phút 67 Man City chỉ còn 10 người. Zabaleta đã có tình huống phạm lỗi với Costa, tiền đạo gốc Brazil phản ứng và đội phó của Man City đã có hành động kéo đầu đối phương không đẹp mắt, trọng tài tặng mỗi người một thẻ vàng. Trước đó Zabaleta cũng đã phải nhận thẻ vàng cho nên tổng hợp lại là thẻ đỏ và anh phải rời sân.

Lợi thế hơn người nhanh chóng được Chelsea chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 71, Chelsea thực hiện phản công rất nhuần nhuyễn, Hazard đã có bóng ở gần đầu góc phải vòng cấm địa, anh chuyền sâu sang bên trái cho Schurrle đệm bóng ở gần cột dọc trái vào lưới. Một pha di chuyển khôn ngoan của tiền đạo người Đức, trước đó anh đã từ bên phải chạy sang.

 
Bị thủng lưới Man City buộc phải dâng cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ hòa, Chelsea đã chủ động lùi xuống phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Phút 80, mặc dù có ít cầu thủ Chelsea tham gia phản công nhưng họ cũng gây nguy hiểm cho khung thành của Joe Hart. Costa nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo này đã sút đập cột dọc phải bật ra.

May mắn không bị thua thêm, Man City vẫn quyết dồn lên. Phút 85, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa. Milner có bóng bên trái, anh chuyền cho Silva rồi lao vào trong vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha đã bấm bóng cho đồng đội. Milner thực hiện cú đệm trên không đưa bóng cho Lampard đang đà băng lên ở giữa vòng cấm địa, cựu cầu thủ Chelsea đã dứt điểm nhanh đưa bóng vào góc trái gỡ hòa 1-1.

 
Những phút cuối trận, Man City tiếp tục dồn ép Chelsea nhưng họ đã phải hài lòng với kết quả hòa

theo Dân Trí


Lượt xem: 36

Trả lời