Kỳ quan thứ 8 Messi 500: 9 điều kỳ thú vi diệu

Cập nhật 25/4/2017, 14:04:12

Sau cú đúp vào lưới Real để cán mốc 500 bàn cho Barca, Messi được ví giống như kỳ quan thứ 8 của nhân loại và kèm theo đó là 9 điều kỳ diệu ít người biết.

Lập cú đúp vào lưới Real, Messi khiến cả thể giới phải phủ phục dưới chân anh. Dường như chẳng có ngôn từ nào đủ sức để miêu tả hết được sự xuất sắc của siêu sao người Argentina trong ngày anh cán mốc 500 bàn cho gã khổng lồ xứ Catalunya chỉ sau có 557 trận.

Đã xuất hiện hàng loạt những thống kê vĩ đại bên cạnh con số 500 bàn của Messi và dưới đây là 9 điều kỳ diệu bất ngờ ít người biết.

Kỳ quan thứ 8 Messi 500: 9 điều kỳ thú vi diệu - 1

Lập cú đúp vào lưới Real, Messi cán mốc 500 bàn cho Barca

1. Bernabeu là sân khách ưa thích nhất

Ngoài việc lập kỉ lục ghi bàn nhiều nhất ở các trận El Clasico, Messi còn biến sân Bernabeu của đại kình địch Real thành điểm đến ưa thích nhất trong sự nghiệp.

“La Pulga” đã ghi được 14 bàn tại ổ Kền kền, nhiều hơn bất kì sân bóng nào khác. Xếp tiếp theo là Vicente Calderon (Atletico Madrid – 13), Riazor (Deportivo – 12), Mestalla (Valencia – 9).

2. Messi ghi bàn trong 317 trận, Barca chỉ thua 12

500 bàn của Messi được ghi trong 317 trận và Barca chỉ thua có vỏn vẹn 12 trong số đó. Như vậy, tỉ lệ Barca giành chiến thắng mỗi khi Leo lập công lên đến 87%, tỉ lệ quá khủng khiếp.

3. Dani Alves là đối tác ăn ý nhất

Dù chơi bóng nhiều năm với Xavi và Iniesta, những cây chuyền thượng hạng, nhưng hậu vệ phải Dani Alves (hiện chơi cho Juventus) mới là người có nhiều pha kiến tạo nhất để Messi ghi bàn (40 lần).

Iniesta xếp sau với 34 lần, còn Xavi là 31. Tiếp đó là Pedro (25), Suarez (25), Neymar (21), Fabregas (15), Alexis Sanchez (12).

4. Sevilla là đối  thủ ưa thích nhất

Dù đã có 23 lần lập công ở El Clasico, nhưng Sevilla mới là đối thủ bị Messi sút tung lưới nhiều nhất trong sự nghiệp với 29 lần. Xếp sau là Atletico Madrid (27), Valencia (24).

5. Hiệu suất cao nhất dưới thời Tito Vilanova

Ghi 211 bàn/219 trận dưới thời Pep Guardiola và 146 bàn/152 trận dưới thời Enrique để đạt hiệu suất 0,96/trận, tuy nhiên dưới thời cố HLV Tito Vilanova, M10 mới đạt hiệu suất cao nhất.

Chỉ trong 1 mùa được Vilanova dẫn dắt (2012/13), Messi ghi 60 bàn/50 trận, đạt tỉ lệ 1,2 bàn/trận.

6. Có 37 cú hattrick

37 cú hattrick bao gồm cả 4 lần lập poker (4 bàn) và 1 lần ghi 5 bàn (Leverkusen 2012), Messi đã ghi tổng cộng 117 bàn cho những lần tỏa sáng này.

Kỳ quan thứ 8 Messi 500: 9 điều kỳ thú vi diệu - 2

Có rất nhiều điều kỳ thú xung quanh con số 500 bàn cho Barca của Messi

7. Thủ môn ưa thích nhất: Diego Alves

Thủ môn được mệnh danh là Vua bắt penalty thế giới hiện nay (Valencia) chính là “nạn nhân” ưa thích nhất của Messi với 21 lần bị sút tung lưới.

Xếp tiếp theo là Iraizoz (Bilbao – 18) và Casillas (Real – 17).

8. Không giành Pichichi từ mùa giải 2012/13

Dù đã 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Liga và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, nhưng Messi chưa từng đoạt Pichichi từ mùa giải 2012/13.

Nhưng ở mùa giải năm nay với 31 bàn, bỏ xa người xếp thứ 2 đồng đội Suarez (24 bàn), Messi đứng trước khả năng lớn đoạt Pichichi.

9. Đạt hiệu suất kém nhất tại cúp Nhà Vua

Với 43 bàn/61 trận tại cúp Nhà Vua, đạt hiệu suất 0,7 bàn/trận, đây là giải đấu Messi có tỉ lệ ghi bàn thấp nhất nhưng vẫn khiến tất cả phần còn lại phải ghen tị.

VOV.


Lượt xem: 49

Trả lời