Khi thầy Park phải dùng ‘cây nhà lá vườn’…

Cập nhật 21/5/2019, 07:05:58

Sau hơn nửa tháng nghiên cứu tư liệu và sang tận Na Uy để săn lùng tài năng Việt kiều, có lẽ HLV Park Hang-seo sẽ nói không với nguồn cầu thủ này vì thời gian cho King’s Cup đã gần như hơi thở.

Việc ông thầy người Hàn Quốc phải lặn lội sang châu Âu tìm kiếm cầu thủ giỏi cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị tập trung thi đấu giao hữu vào đầu tháng 6 cho thấy ông quá thiếu hụt nhân tài. Khác với các đời tiền nhiệm từng gọi cầu thủ Việt kiều lên tuyển thử việc, ông Park lại muốn xem tận mắt họ thi đấu thật trong màu áo CLB mới quyết định có triệu tập hay không.

Sau lần đi Na Uy dự khán tiền đạo Alexander Đặng thi đấu, ông Park Hang-seo tế nhị cho biết chân sút này cần phải rèn luyện nhiều hơn và còn thiếu hụt về sức mạnh, thay vì chối từ một cách thẳng thừng. Ông Park cũng từ bỏ ý định “vi hành” các nước khác để tìm người tài ở các vị trí khác, bởi gần như ông chỉ khan hiếm tiền đạo chơi thật tốt và phù hợp với đội tuyển quốc gia.

Những động thái gần đây của ông Park khi đi khắp các sân bóng ở hạng Nhất và V-League kiểm tra phong độ học trò cũ lẫn tìm kiếm cầu thủ giỏi mới cho thấy ông sẽ chỉ dùng “cây nhà lá vườn” tại sân chơi King’s Cup sắp tới.

Khi thầy Park phải dùng ‘cây nhà lá vườn’… - 1

Khi thầy Park phải dùng ‘cây nhà lá vườn’… - 2

HLV Park Hang-seo (ảnh trên) nhiều khả năng sẽ chọn những gương mặt thân quen cho King’s Cup.  Ảnh: NGỌC DUNG

Có rất nhiều lý do khiến thầy Park chỉ dùng “của nhà trồng được” mà không cần đến các ngoại lực khác. Đầu tiên là việc ông thầy Hàn chỉ có ba ngày huấn luyện cho các học trò và gấp rút chọn từ 30 xuống còn 23 cầu thủ rồi sang Thái Lan ngay để tham gia giải. Điều quan trọng hơn là quãng thời gian quá ngắn ngủi, tận dụng phong độ sẵn có của cầu thủ đang đá giải và ráp đội hình sẽ không cho phép ban huấn luyện thử nghiệm.

Vấn đề của HLV Park Hang-seo là không có thói quen sử dụng các tân binh nếu chưa thực sự hòa hợp với cách chơi chung mà ông từng dày công tập luyện cho họ trong suốt hơn một năm qua. Thậm chí ngay cả đội hình chiến thuật mới cho học trò cũng khiến ông Park ngại ngùng điều chỉnh vì rất sợ học trò chưa kịp thích nghi.

Dễ thấy từ vòng chung kết U-23 châu Á 2018 cho đến Asiad 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, ông thầy Hàn gần như chỉ có một nhóm cầu thủ trụ cột chinh chiến khắp các mặt trận. Cho nên những cầu thủ thực sự xuất sắc do ông và các cộng sự phát hiện với khả năng hòa hợp nhanh chóng mới có cửa trụ lại đội tuyển. Còn lại rất khó để ông Park thay đổi nhân sự lẫn cách chơi đã định hình từ lâu.

Việc ông Park muốn tìm người mới cho các đội tuyển, đặc biệt từ nguồn cầu thủ Việt kiều là cách tính cho tương lai ở vòng sơ loại World Cup 2022 và SEA Games 30, hơn là trọng dụng cho King’s Cup. Cái khó nữa là thầy Park cùng lúc triệu tập khoảng 60-70 cầu thủ cho cả hai đội tuyển quốc gia và U-23 nên ông không sợ thừa, chỉ sợ không đủ người đáp ứng hoàn chỉnh yêu cầu.

Điều đó đồng nghĩa HLV Park Hang-seo trong đợt hội quân đông đảo vào tháng 6 sẽ không có nhiều gương mặt mới, chủ yếu ở đội tuyển quốc gia. Hầu hết những cầu thủ giỏi như Đặng Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Trọng Hoàng… có nhiều cơ hội trụ lại đội tuyển chơi King’s Cup vì quá thân thuộc lẫn nhau.

24h.


Lượt xem: 14

Trả lời