HLV Miura đặt mục tiêu U.23 Việt Nam phải thắng Nhật Bản

Cập nhật 11/2/2015, 06:02:34

Chia sẻ với báo chí mới đây, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura cho biết, tuyển U.23 Việt Nam sẽ cạnh tranh với đội bóng quê hương ông – Nhật Bản để giành vị trí nhất bảng I tại vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra vào tháng 3.2015.

 

 

 

HLV Miura đến sân Long An khán trận ĐTLA – B.Bình Dương tuần vừa qua – Ảnh: Khả Hòa

Tại bảng I, thầy trò HLV Miura sẽ nằm chung với các đối thủ khá mạnh như Nhật Bản, Macau và chủ nhà Malaysia.

Xét về thực lực, U.23 Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh cho vị trí thứ 2 nhưng ông Miura không nghĩ vậy. "Tại bảng đấu này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Nhật Bản sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng. Malaysia với ưu thế chủ nhà nên cũng được đánh giá cao hơn so với đội tuyển U.23 Việt Nam, phía dưới là đội còn lại Macau. 

Tuy vậy, cá nhân tôi luôn muốn đạt được thành tích tốt nhất khi tham dự bất kỳ giải đấu nào. Vì vậy, mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam không gì khác là phấn đấu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu để đi tiếp”, HLV Miura tuyên bố.

Được biết, 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng sẽ cơ hội dự vòng chung kết U.23 châu Á. Theo thể lệ, 10 đội đầu bảng sẽ được vào thẳng cùng với 5 đội nhì có thành tích cao nhất.

 

 

HLV Miura tại sân Vinh ở vòng 6 V-League 2015 – Ảnh: Minh Tú

Theo kế hoạch, trước khi hành quân sang Malaysia đá vòng loại, thầy trò HLV Miura sẽ có 3 trận đấu giao hữu để cọ xát với các đối thủ như U.23 Indonesia, U.23 Uzbekistan và U.23 Thái Lan. Sau khi kết thúc vòng loại U.23 châu Á 2016, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tại Singapore.

Để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 28, HLV Miura đang rất tích cực đến sân dự khán trận V-League 2015 để tuyển quân. Sau vòng 8 V-League (cuối tuần này), nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ chính thức chốt danh sách những cầu thủ được gọi lên tuyển. Sau Tết Nguyên đán, U.23 Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội.

theo Thanh Niên Online


Lượt xem: 40

Trả lời