Chile mua vé về nước cho ĐKVĐ Tây Ban Nha

Cập nhật 19/6/2014, 06:06:24

 Bằng các bàn thắng của Eduardo Vargas và Charles Aranguiz, tuyển Chile đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0. Với kết quả này, nhà ĐKVĐ đã chính thức bị loại.

 

Chile mua vé về nước cho ĐKVĐ Tây Ban Nha - ảnh 1   

Tuyển Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng lớn – Ảnh: Reuters

Không ai còn có thể nhận ra Tây Ban Nha, đội bóng đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Nếu như trong trận đầu tiên thua Hà Lan, người Tây Ban Nha còn có thể nói rằng đó chỉ là một cú vấp ngã. Tuy nhiên, họ chắc chắn chẳng còn gì để bào chữa trong trận đấu với Chile.

Trước trận đấu, HLV Del Bosque đã nói rằng ông sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình để giành chiến thắng trước Chile. Quả thật nhà cầm quân 63 tuổi đã có 2 sự thay đổi, đó là Javi Martinez đá thay Gerard Pique ở vị trí trung vệ còn Pedro vào sân ngay từ đầu thay vì Xavi.

Dù vậy, những sự thay đổi đó chẳng đem lại bất kỳ sự khởi sắc nào trong lối chơi cho tuyển Tây Ban Nha. Các pha phối hợp của các học trò HLV Del Bosque chỉ có thể diễn ra ở giữa sân và hiếm khi tiếp cận được khung thành Chile.

HLV Jorge Sampaoli của Chile đã chọn lựa một lối chơi rất hợp lý. Cự ly đội hình các tuyến của Chile được giữ rất gần. Chính vì vậy, những pha đan bóng của Tây Ban Nha không thể xuyên qua. 

Chile mua vé về nước cho ĐKVĐ Tây Ban Nha - ảnh 2 

Tình huống Vargas ghi bàn mở tỷ số cho Chile – Ảnh: Reuters

Đến phút 43, Alexis Sanchez có pha sút phạt rất hiểm buộc thủ môn Casillas
phải đẩy bóng ra và Aranguiz có mặt đúng chỗ xỉa bóng vào lưới nhân đôi cách biệt cho
Chile.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Del Bosque đã tiến hành

thay đổi một số vị trí trong đội hình, trong đó có việc đua tiền vệ trẻ Koke vào sân.

Chile mua vé về nước cho ĐKVĐ Tây Ban Nha - ảnh 4    Tây Ban Nha (áo đỏ) không sao đưa được bóng vào lưới Chile – Ảnh: Reuters

Nhờ đó, thế trận trong khoảng thời gian đầu hiệp 2 có phần khởi sắc hơn cho Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, họ cũng chỉ có thể tạo ra những cơ hội mà không thể ghi bàn. Trong khi đó,

Chile vẫn phòng thủ vững vàng và sự kiên nhẫn của đội bóng Nam Mỹ dần khiến cho

đối thủ rơi vào thế bế tắc mà không ghi nổi một bàn danh dự.

Với thất bại này, Tây Ban Nha đã trở thành đội bóng thứ 2 phải sớm nói lời chia tay

World Cup 2014, sau tuyển Úc. Đây là bất ngờ lớn nhất tại giải đấu năm nay.

Chẳng ai có thể ngờ rằng đội bóng từng làm mưa làm gió trong suốt 6 năm qua lại có thể

sớm bị loại như vậy.

theo Thanh Niên Online


Lượt xem: 70

Trả lời