Vùng 5 Hải quân đối ngoại quân sự, giữ gìn an ninh vùng biển

Cập nhật 23/4/2017, 08:04:26

Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã thực hiện tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước.

Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự, từ ngày 19-22/4/2017, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã thực hiện tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước trong vùng biển Tây Nam. Đây là lần thứ 35 Hải quân hai nước thực hiện nhiệm vụ này. Sáng 22/4, biên đội tàu cập cảng, kết thúc hành trình.

Tại vùng biển giáp ranh, sau 3 hồi còi chào nhau, hai biên đội tàu 264,265 (Lữ đoàn 127, vùng 5 Hải quân) và biên đội tàu 551, 442 (Hải quân Hoàng Gia Thái Lan) bắt đầu tiến hành tuần tra chung dọc theo đường ranh giới KC theo kế hoạch.

vung 5 hai quan doi ngoai quan su, giu gin an ninh vung bien hinh 1
Tàu 265 tiếp cận tàu cá Bến Tre để tuyên truyền về luật biển

Biên đội tàu 2 nước thực hiện các nội dung huấn luyện bao gồm: thông tin tín hiệu cờ tay, ánh đèn; tuyên truyền pháp luật biển cho ngư dân 2 nước đang đánh bắt trên vùng biển giáp ranh; luyện tập tìm kiếm cứu nạn và tổ chức luyện tập theo Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển.

Vùng biển Tây Nam là khu vực có đường hàng hải quốc tế đi qua, nơi có nhiều hoạt động giao thương và hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Việc Hải quân 2 nước thực hiện tuần tra chung có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cho hai nước có sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ thông tin, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.

Trong quá trình phối hợp tuần tra chung, từng lực lượng tổ chức quan sát, phát hiện và kiểm tra các phương tiện hoạt động qua lại vùng biển tuần tra chung theo quy chế. Thường xuyên giữ vững thông tin liên lạc, kết hợp sử dụng cờ tay, cờ hiệu, thông tin vô tuyến điện, ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh theo quy luật thông tin tín hiệu quốc tế để trao đổi những thông tin cần thiết và sẵn sàng phối hợp để xử lý các phương tiện vi phạm theo nguyên tắc, quy chế đã thoả thuận.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Chính uỷ Lữ đoàn 127, vùng 5 Hải quân cho biết, ngoài nhiệm vụ thực hiện các nội dung trong kế hoạch tuần tra chung giữa Hải quân vùng 5 và Hải quân Hoàng Gia Thái Lan, biên đội tàu của vùng còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con đang khai thác hải sản ở khu vực vùng biển giáp ranh giữa hai nước, hướng dẫn bà con không sang nước bạn khai thác trái phép.

vung 5 hai quan doi ngoai quan su, giu gin an ninh vung bien hinh 2
Huấn luyện cờ tay với Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Trong quá trình thực hiện tuần tra chung, biên đội tàu 264, 265 đã tuyên truyền pháp luật biển cho các tàu cá của ngư dân các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau làm nghề khai thác lưới kéo, lưới vây ngay khu vực biển giáp ranh Việt Nam- Thái Lan. Bên cạnh đó là hướng dẫn ngư dân khai thác đúng ranh giới, không xâm phạm vùng biển nước bạn; đồng thời phát tờ rơi trong đó có bản đồ vùng biển Việt Nam, các toạ độ, ranh giới biển giữa Việt Nam với các nước trong vùng biển Tây Nam; các tần số của Đài Thông tin duyên hải, số điện thoại của các cơ quan chức năng…

Việc thực hiện tuần tra chung nhằm ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp khi vượt qua đường ranh giới KC; ngăn cản mọi hoạt động bất hợp pháp trong khu vực biển tuần tra chung và các vùng lân cận; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển; trao đổi thông tin liên lạc để kịp thời thông báo tình hình, ngăn chặn các hoạt động trái phép như: buôn lậu, vận chuyển ma tuý, nhập cư trái phép; ngăn chặn và trấn áp cướp biển; Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công khác. Bên cạnh đó nhằm duy trì trật tự an ninh trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan đã được phân định; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân 2 nước trong việc gìn giữ an ninh trật tự, hoà bình trên biển.

Đây là lần thứ 35 Hải quân hai nước thực hiện nhiệm vụ này. Sáng 22/4, biên đội tàu 264,265 đã cập cảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự với Hải quân Hoàng gia Thái Lan./.

Theo VOV


Lượt xem: 51

Trả lời