Gặp mặt giao lưu giữa cựu lưu học sinh Quân sự Lào tại Việt Nam

Cập nhật 18/6/2017, 13:06:18

Ngày 16/6, bộ Quốc phòng Lào tổ chức cuộc gặp mặt giao lưu giữa cựu lưu học sinh Lào đã từng học tập tại các trường quân đội của Việt Nam.

Trong không khí sôi nổi, ra sức thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam –  Lào, Lào – Việt Nam 2017”, hôm nay (16/6), tại Sư đoàn Bộ binh 4, tỉnh Savannakhet, khu vực miền Trung Nam Lào, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức cuộc gặp mặt giao lưu thắm tình đoàn kết giữa cựu lưu học sinh Lào đã từng học tập tại các trường quân đội của Việt Nam, để ôn lại những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên về truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt, có Thiếu tướng Phả-lôm Lin-thong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội NDCM Lào, Đại tá Tào Văn Thái, Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 4, tỉnh Savannakhet và tỉnh đội, đơn vị đứng chân trên địa bản các tỉnh miền Trung Lào, cùng các cựu lưu học sinh Lào và các thầy cô, giáo đến từ các học viện nhà trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

gap mat giao luu giua cuu luu hoc sinh quan su lao tai viet nam hinh 1
Thiếu tướng Phả-lôm Lin-thong.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Thiếu tướng Phả-lôm Lin-thong cho biết, cuộc gặp mặt giao lưu thắm tình đoàn kết đặc biệt hôm nay là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống của nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào đã đứng lên kề vai sát cánh bên nhau cùng chung một chiến hào, trên khắp chiến trường cùng đánh chung một kẻ thù, anh dũng hy sinh, một đồng chí ngã xuống, hàng trăm đồng chí đứng lên… Truyền thống đó, đã trở thành mục tiêu lý tưởng được tôi luyện qua ngọn lửa giải phóng dân tộc hết sức gian khổ nhưng đầy hào hùng vinh quang, tràn đầy sự hi sinh anh dũng thủy chung trong sáng của nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào.

Thiếu tướng Phả-lôm Lin-thong nhấn mạnh, để tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ ông cha đã hi sinh vì sự nghiệp cao cả của cách mạng hai dân tộc Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh thịnh vượng cho chúng ta hôm nay, càng làm cho chúng ta khâm phục hơn, tôn vinh, kính trọng, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ vĩ đại, người bạn kính yêu của nhân dân các dân tộc Lào và tưởng nhớ tới đồng chí Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanuvong những người khởi xướng vun đắp tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào vững bền, thủy chung, trong sáng, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc… thế hệ chúng ta ôm nay, nguyện đem hết sức mình giáo dục cho thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng của Lào phải hiểu sâu sắc về giá trị thủy chung, trong sáng, gắn bó, keo sơn Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào.

gap mat giao luu giua cuu luu hoc sinh quan su lao tai viet nam hinh 2

Đại tá Táo Văn Thái cũng nhẫn mạnh, trong lịch sử đoàn kết liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào, các học viện nhà trường quân sự Việt Nam đã vinh dự được tiếp nhận hàng nghìn người con ưu tú của các dân tộc Lào sang học tập nghiên cứu; nhiều đồng chí trong số đó đã trở thành các nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào, trở thành những tướng lĩnh, những người chỉ huy, những cán bộ xuất sắc của Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào, các lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập tại Việt Nam đã và đang là những nhân tố quan trọng, góp phần không ngừng tăng cường, vun đắp cho mỗi quan hệ hợp tác đặc biệt, thủy chung, son sắt, mỗi quan hệ liên minh chiến đấu ngày càng sâu rộng,  ngày càng bền vững Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Cuộc gặp mặt hôm nay, là cuộc gặp mặt lần thứ 3, nằm trong chuỗi 4 cuộc “Gặp mặt lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập tại Việt Nam”. Đây là chuỗi các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017” của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào./.

Theo VOV


Lượt xem: 41

Trả lời