Lắp đặt camera theo dõi nạn trộm cắp ở bãi biển Đà Nẵng

Cập nhật 24/8/2017, 10:08:21

Thời gian gần đây, lợi dụng du khách đổ về các bãi biển đông, nhiều đối tượng xấu tìm cách trộm túi xách, tiền bạc.

Thời gian qua, nhiều du khách đến tham quan tại các bãi biển ở Đà Nẵng trình báo về việc bị mất cắp tài sản có giá trị. Trước thực trạng này cơ quan công an và Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự ven biển.

trom cap hoanh hanh o bai bien thanh pho dang song da nang hinh 1
 Lợi dụng du khách đổ về các bãi biển đông, nhiều đối tượng xấu tìm cách trộm túi xách, tiền bạc.

Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, tại các bãi biển ở Đà Nẵng đã xảy ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản của du khách. Gần đây nhất, vào khoảng 6h sáng 20/8, Đội quản lý trật tự du lịch biển bắt đối tượng Nguyễn Thanh Vũ (25 tuổi, trú ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) đang móc cốp xe máy để lấy ví tiền của du khách.

Trước đó, ngày 16/8, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cũng đã làm rõ nhóm đối tượng gồm: Phan Huỳnh Văn Long, Phạm Minh Vũ, Võ Minh Huynh (cùng 14 tuổi) và Hồ Bình Khiêm (17 tuổi) đều trú ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này khai nhận từ tháng 4 đến nay đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm tài sản của khách tắm biển.

Du khách đến các bãi biển ở Đà Nẵng thường để đồng hồ, túi xách, ví tiền, máy ảnh trên bãi cát rồi xuống tắm biển. Lợi dụng sơ hở của khách, các đối tượng trộm cắp lấy đi đồ đạc để trên bờ.

Chị Trần Thị Huyền, một du khách đến từ Hà Nội cho biết, chị thấy rất lo lắng vì đã nhiều lần chứng kiến cảnh người dân bị mất cắp. Theo chị Huyền, để phát hiện sớm đối tượng trộm cắp, lực lượng an ninh có thể hóa trang, ăn mặc như người dân bình thường sẽ dễ dàng phát hiện đối tượng trộm cắp.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đa số các đối tượng trộm cắp tuổi còn rất trẻ, không có công ăn việc làm ổn định. Bọn chúng lấy trộm đồ mang đi bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân, chơi game.

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm xảy ra ở các bãi biển, cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp như lắp đặt camera theo dõi ở các tuyến đường ven bãi tắm, nhắc nhở du khách tự bảo quản tư trang, hành lý, tiếp nhận thông tin, thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng. Ông Vũ khuyến cáo du khách khi đến bãi tắm nên gửi đồ đạc có giá trị ở khu vực tắm nước ngọt.

Trước mắt, cơ quan chức năng đã thực hiện các giải pháp tuyên truyền để du khách cảnh giác. Cùng với đó phối hợp với bên công an nắm bắt thông tin để xử lý dứt điểm không để tái diễn tình trạng trộm cắp./.

VOV.


Lượt xem: 31

Trả lời