Xây dựng cầu Đại Ngãi qua sông Hậu là hết sức cấp thiết

Cập nhật 23/6/2017, 08:06:58

Cầu Đại Ngãi sẽ khai thông toàn tuyến Quốc lộ 60 nâng cao năng lực vận tải cho vùng ĐBCL, rút ngắn khoảng cách từ Sóc Trăng đi TP HCM.

Trong chương trình công tác, thăm, kiểm tra các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL, hôm nay (22/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra khảo sát khu vực vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Trà Vinh.

Cùng đi với đoàn của Phó Thủ tướng còn có lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

xay dung cau dai ngai qua song hau la het suc cap thiet hinh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra khảo sát khu vực vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu.

Tại vị trí dự kiến xây dựng cầu Đại Ngãi, Phó Thủ tướng đã được đại diện Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải trình bày về tổng quan dự án cầu nối 2 bờ sông Hậu. Theo đó, Dự án có tổng chiều dài 15,2 km, cách phà Đại Ngãi hiện tại gần 8km và nằm về phía hạ lưu Trung tâm điện lực Long Phú. Dự án gồm 2 cầu Đại Ngãi 1 và 2.

Phó Thủ tướng cho rằng, các ngành, địa phương cần có sự phối hợp, nghiên cứu, xem xét để sớm triển khai kết nối các tuyến Quốc lộ theo trục dọc từ TP HCM về ĐBSCL.

Hiện các tuyến cơ bản đã được nối thông, chỉ riêng tuyến Quốc lộ 60 từ Bến Tre về Trà Vinh, qua Sóc Trăng còn bị chia cắt do chưa xây dựng được cầu Đại Ngãi.

Do đó, việc xây dựng cầu Đại Ngãi sẽ khai thông toàn tuyến Quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng ĐBCL, rút ngắn khoảng cách từ Sóc Trăng đi TP HCM xuống 80 km so với tuyến Quốc lộ 1 hiện hữu.

“Dự án sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân, phát triển liên kết vùng, mở rộng giao thương hàng hóa trong khu vực”, Phó Thủ tướng nêu rõ./.

Theo VOV


Lượt xem: 34

Trả lời