Thủ tướng yêu cầu giải trình đầy đủ về việc tăng giá điện

Cập nhật 14/5/2019, 14:05:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương có giải trình đầy đủ về phương án tăng giá điện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5/2019.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019.

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương có giải trình đầy đủ về phương án tăng giá điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2019.

thu tuong yeu cau giai trinh day du ve phuong an tang gia dien hinh 1
Bộ Công Thương và EVN phải khẩn trương giải trình đầy đủ về phương án tăng giá điện. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; có biện pháp ngăn chặn hàng hóa nước ngoài gắn mác sản xuất tại Việt Nam để buôn lậu hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba.

Bộ Tài chính được yêu cầu giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, mở rộng thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ và cá nhân kinh doanh tại Hà Nội và TP HCM.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, ngăn chặn, giảm thiểu tín dụng đen./.

Theo VOV


Lượt xem: 11

Trả lời