Ông lão 75 tuổi có vườn cây quý hiếm, giá tiền tỷ mỗi cây

Cập nhật 26/6/2018, 14:06:18

Một ông lão người Mỹ có vườn cây quý hiếm trên đảo Long Island, giá mỗi cây từ vài chục đến cả trăm ngàn USD (vài trăm triệu đến vài tỷ đồng).

Ông Louis Meisel, 75 tuổi, sở hữu khu vườn toàn cây quý hiếm trên đảo Long Island, New York, giá mỗi cây dao động từ vài chục đến cả trăm ngàn USD (vài trăm triệu đến vài tỷ đồng).

ong lao 75 tuoi co vuon cay quy hiem gia tien ty moi cay hinh 1
Khu vườn toàn cây quý hiếm của ông Louis Meisel.
Ông Louis Meisel chuyên đi sưu tầm tranh cổ, gốm sứ nghệ thuật và những loại cây lạ. Khu vườn toàn cây quý hiếm của ông rộng khoảng 4 mẫu Anh ở ngôi làng Sagaponack, đảo Long Island, New York (Mỹ).

Vườn cây của ông Louis Meisel có hơn 200 loại cây gỗ cứng, bao gồm 20 loài sồi quý mà ông mất nhiều năm săn lùng mua về trồng.

“Tôi đã chi khoảng 150.000 – 200.000 USD để mua lại toàn bộ số cây này về trồng trong những năm qua. Nếu bây giờ ai đó muốn mua, tôi sẽ bán với giá 150.000 USD mỗi cây”, ông Louis Meisel chia sẻ.

ong lao 75 tuoi co vuon cay quy hiem gia tien ty moi cay hinh 2
Ông Louis Meisel chuyên đi “săn” cây quý về trồng.

Trong vườn của ông Louis Meisel, giá một cây phong Nhật trưởng thành dao động khoảng 25.000 – 75.000 USD, trong khi giá một cây sồi thông thường là 20.000 – 100.000 USD, tùy kích thước của cây và giống loài. Nếu mua trên 100 cây giá sẽ được giảm xuống còn 1,5 triệu USD./.

Theo VOV


Lượt xem: 36

Trả lời