Chợ chim trời ở cửa ngõ Sài Gòn

Cập nhật 10/9/2014, 13:09:29

Các loại chim bẫy ngoài tự nhiên như cu đất, gà nước hay các loài nằm trong danh sách cần bảo vệ như trích cồ, điêng điểng bày bán tràn ngập hai bên đường Thạnh Hoá (Long An).

 
Cứ khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, ngã ba đường vào trung tâm Thạnh Hóa (Long An) lại tấp nập khách từ TP.HCM xuống “săn”  đặc sản của mùa nước nổi. Chợ chim trời này họp cạnh đường lộ để tiện cho việc mua bán.
Mùa nước nổi cũng là mùa sinh sôi của các loại chim như cu đất, cu gáy, le le, cò, vạc, điêng điểng, các loại ri, sẻ, dồng dộc, sáo… Người dân thường đi đặt bẫy bắt và bán lại cho các lái. Cu đất, le le, cu gáy ở đây chỉ có giá 20.000 đến 40.000 đồng/con, cò, vạc 40.000 đồng/con…. Các loài chim nuôi làm kiểng dao động 7.000 – 20.000 đồng/con.
 
Chim được xỏ thành từng xâu treo ngược trước cửa hàng.
Cu gáy, cu đất là loại chim được ưa thích nên hầu như gian hàng nào cũng bày bán, số lượng lên tới hàng trăm con.
Vịt nước, cũng bán rất chạy do thịt thơm, mềm, khách sành ăn rất thích.
 
Các cuộc mua bán, trả giá rất nhanh chóng, cả khách lẫn chủ đều tỏ ra vui vẻ vì người kiếm được tiền lãi, người săn được mồi ngon. 
Đàn ông là khách sộp của chợ chim trời này.
Có cả những loại chim quý hiếm nằm trong danh sách cần bảo vệ như trích cồ, điêng điểng…cũng bị bán tại đây.
Cò trắng cũng bị cắt cánh, nhốt trong những chiếc lồng chật chờ khách mua.
Chợ này cũng có nhiều hàng chuyên bán chim cảnh, nhiều nhất ở đây là nhồng yến, yến phụng, sáo đất cu cườm….
Những con chim cổ rắn đã làm sẵn treo trước quầy hàng chờ khách.
Điều đáng nói là chợ chim trời này dù bán cả những loài chim quý, cần bảo tồn, nhưng không có lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.

theo Dân Trí


Lượt xem: 109

Trả lời