Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018 chính thức khởi tranh

Cập nhật 09/5/2018, 09:05:48

Sau nhiều ngày mong đợi, tối 8/5, lễ khai mạc vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018 đã diễn ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam – Robocon Việt Nam là cuộc thi thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ của sinh viên cả nước. Trải qua 17 năm, Robocon đã trở thành thương hiệu và là sân chơi trí tuệ quen thuộc trên sóng truyền hình VTV đối với các bạn trẻ yêu công nghệ.

Năm nay, Việt Nam vinh dự trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á – Thái Bình Dương và đây cũng là lần thứ 3 Việt Nam được chọn là nơi đăng cai ABU Robocon. Với cương vị là nước chủ nhà của vòng đấu quốc tế, Việt Nam đã lựa chọn “Ném còn” là chủ đề của Robocon 2018, lấy ý tưởng từ một trò chơi dân gian tại Việt Nam. Ngoài việc nêu bật được nét văn hóa truyền thống dân gian của Việt Nam qua ý nghĩa của trò chơi, đề thi “Ném còn” của ABU Robocon 2018 còn đặt ra nhiệm vụ mang tính thách thức cao về mặt kỹ thuật đối với các sinh viên.

Trải qua gần 200 trận đấu tại hai vòng loại khu vực, đến với vòng chung kết toàn quốc Robocon Việt Nam 2018 có sự góp mặt của 32 đội tuyển từ 10 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Đây là những đại diện xuất sắc nhất của 3 miền Bắc – Trung – Nam hội tụ tại Vĩnh Phúc để cùng so tài nhằm chọn ra 2 đội tuyển ưu tú đại diện cho Việt Nam tham dự ABU Robocon 2018 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018, ông Đinh Đắc Vĩnh – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam 2018 – vui mừng chào đón 32 đội tuyển xuất sắc lọt vào vòng chung kết và hy vọng các đội sẽ có những ngày thi đấu hết mình cùng những trải nghiệm thú vị qua các hoạt động trong khuôn khổ mùa Robocon 2018.

Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại vùng đất văn hiến xứ Đoài – Vĩnh Phúc, Ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị, ban ngành địa phương để tổ chức thành công vòng thi toàn quốc năm nay. Vì vậy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam 2018 trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo VTV


Lượt xem: 35

Trả lời