Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet

Cập nhật 03/9/2013, 09:09:36

Ngày 2.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cư (50 tuổi), Mai Duy Phương (29 tuổi), Mai Thanh Bình (27 tuổi), Hồ Thị Liễu (49 tuổi, cùng ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) và Phan Thanh Cảnh (39 tuổi) (ảnh), Phan Thanh Quang (49 tuổi), Đặng Thị Kim Thùy (36 tuổi, cùng ngụ P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc; Đoàn Trường An (41 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng) về hành vi đánh bạc. 

Vào lúc 14 giờ ngày 26.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 7 bị can trên đang đánh số đề, cá độ bóng đá qua mạng internet. Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính xách tay; 1 iPad; 4 thiết bị thu phát sóng mạng internet; 4 bộ máy vi tính, 1 thẻ thanh toán Plus, 1 ô tô, trên 442 triệu đồng… Theo điều tra, vào năm 2012, Cảnh nhận 2 trang mạng (tài khoản 50.000 USD) cá độ bóng đá từ một người bạn và giao lại cho Cư quản lý để tổ chức cá cược bóng đá. Mỗi tuần, Cư giao cho Cảnh khoảng 200 triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ 3-10 triệu đồng. Tháng 7.2013 Cảnh được giao tiếp các trang mạng số đề và cũng chia lại cho Cư. Sau khi nhận các trang mạng của Cảnh, Cư “chẻ” ra thành 10 nhánh nhỏ (tài khoản 5.000 USD/trang) và giao lại cho người khác điều hành, trong đó có anh em Mai Thanh Bình và Mai Duy Phương. Còn việc ghi số đề Cư giao cho vợ là Hồ Thị Liễu điều hành.

 

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet

 

Những con bạc tham gia cá độ bóng đá trong đường dây của Mai Thanh Bình có người thua hết 100 triệu đồng, riêng Đoàn Trường An cá độ nhiều lần với số tiền dao động từ 500.000 – 10 triệu đồng/lần. 

Theo TN


Lượt xem: 29

Trả lời