Quảng Ngãi – Số ca mắc bệnh tay-chân-miệng tăng cao

Cập nhật 13/4/2018, 14:04:58

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, số ca mắc bệnh tay chân miệng được ghi nhận từ đầu năm 2018 đến nay là 120 ca, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Đa số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đều có những triệu chứng như: Nổi những nốt đỏ bọng nước ở vùng miệng, lòng bàn tay và chân. Những trẻ bị lây nhiễm đa phần ở môi trường nhà trẻ, khi một trẻ bị có thể lây cho nhiều trẻ khác. Ngoài trẻ bị tay chân miệng độ 2 phổ biến thì những ngày qua đã có xuất hiện nhiều trường hợp độ 2A, 2B và có trẻ độ 3 rất nguy hiểm. Bác sỹ khuyến cáo, khi thấy trẻ sốt cao, không hạ nhiệt và nổi nhiều bọng nước đỏ ở vùng miệng, tay và chân thì nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị; không nên tự điều trị tại nhà rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ./.

Thục Uyên


Lượt xem: 50

Trả lời