Phú Yên: Mưa lớn trên diện rộng, thuỷ điện sông Ba Hạ xả lũ lưu lượng 4100m3/s

Cập nhật 05/12/2017, 16:12:05

Tại tỉnh Phú Yên, mưa liên tiếp trong những ngày qua khiến lũ trên sông dâng cao, gâp ngập lụt trên diện rộng và chia cắt nhiều xã ở huyện Đồng Xuân. Hiện công tác ứng phó với lũ lụt đang triển khai cấp bách tại các vùng ngập lụt.

Tại tỉnh Phú Yên, trong ngày 4/12 nước lũ thượng nguồn tiếp tục đổ về mạnh, tương đương 4100m3/s. Công ty CP thuỷ điện sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ với lưu lượng 3700m3/s kết hợp chạy máy phát điện, đưa lưu lượng lũ về hạ lên 4100m3/s. Nước lũ trên sông Kỳ Lộ đoạn qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân trên mức báo động cấp 3 . Nhiều khu dân cư khu vực thị trấn La Hai vẫn còn ngập sâu. Trong đêm huyện Đồng Xuân đã chủ động di dời hàng ngàn dân đến nơi an toàn. Toàn huyện có 5 xã bị cô lập, trong đó có 3 xã gồm Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Phú Mỡ cô lập hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/12, toàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn trên diện rộng, nước các sông, suối dâng cao, chảy xiết. Ông Châu Văn Dũng ( sinh năm 1963 trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) cùng con trai Châu Văn Dậu trên đường đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở các vùng xung yếu, đến đoạn qua cầu tràn suối Đập, ông Dũng trượt chân rơi xuống suối bị nước lũ cuốn trôi. Đến 11 giờ ngày 4/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Châu Văn Dũng (sinh năm 1963, trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cách nơi bị đuối nước khoảng 200m. Ông Dũng là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kỳ Lộ.

Đài Truyền hình Phú Yên


Lượt xem: 35

Trả lời