Nhà bán trú container cho học sinh vùng cao

Cập nhật 05/10/2016, 13:10:28

Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một mô hình khá đặc biệt dành cho các em học sinh bán trú ở vùng khó khăn. Đó là nhà bán trú được “xây dựng” bằng các container cũ lần đầu tiên được triển khai trong cả nước. Đây là mô hình thử nghiệm “nhà bán trú Container – nâng bước em đến trường” do công ty cổ phần xã hội H.E.L.P tài trợ cho trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2016 – 2017 . Mô hình đặc biệt này xuất hiện đã kịp thời giải quyết một phần khó khăn về chỗ ở cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số.

5-10-congteno

Ngôi nhà bán trú cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở  Trà Lãnh, huyện Tây Trà rất đặc biệt; 20 container  đã được cải tạo thành phòng ở, sinh hoạt với đầy đủ tiện nghi cho 245 học sinh của trường ở bán trú. Có nhà bán trú bằng Container, học sinh ở ngôi trường này rất vui mừng vì có chỗ ở để yên tâm học tập.

Em Hồ Hoàng Thông – Học sinh lớp 5 Trường PTDTBT THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ở đây có máy quạt, điện bàn ghế, giường ngủ nên ở đây con yên tâm học tập.

Em Hồ Thị Mến – Học sinh lớp 5 Trường PTDTBT THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Từ nhà đi học tới trường rất là xa, lên lớp 3 con được ở bán trú với mấy bạn con thấy rất là vui”.

Theo thiết kế có 20 container trong đó có 19 container được tận dụng để làm phòng ở, 1 container làm phòng vệ sinh. Mỗi container đơn dài 6 m, rộng 2,5 m, cao 2,5m, chứa 8 giường, có phòng chứa 20 giường và khoảng trống để làm bàn học chung. Còn container đôi được bố trí 10 giường đôi đảm bảo sinh hoạt cho 20 em với chăn, nệm sạch sẽ và hai dãy bàn học chung. Để chống nóng cho học sinh, đơn vị tài trợ và nhà trường  đã thiết kế phần mái lợp lá dừa, các nhà bán trú container cũng đều được sơn cách nhiệt, bố trí quạt đầy đủ để phục vụ học sinh bán trú.

Với suất đầu tư thấp chỉ từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/nhà bán trú Container rất phù hợp đối với các trường ở các huyện miền núi khó khăn đang cần nhà bán trú cho các em học sinh.

Thầy giáo  Lê Văn Tư Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hằng năm chưa có điều kiện là nhà ở cho học sinh, nên phải vận động phụ huynh làm nhà tạm cũng rất khó. Nên việc hỗ trợ bán trú container đối với trường rất thiết thực, khi có nhà kiên cố như thế này học sinh ăn ở đảm bảo hơn”.

Về mô hình nhà bán trú bằng Container được triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Ngãi, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến khảo sát thực tế mô hình thử nghiệm này. Thủ tướng cho rằng, với suất đầu tư thấp như vậy thì rất phù hợp đối với các trường ở các huyện miền núi khó khăn đang cần nhà bán trú cho các em học sinh, qua đây cần xem xét, nghiên cứu nếu tốt thì tiếp tục nhân rộng mô hình này nhằm giúp học sinh nghèo miền núi có chỗ ở bán trú ổn định./.

Đài PTTH Quảng Ngãi


Lượt xem: 150

Trả lời