Mỳ rớt giá – Nông dân Khánh Hòa điêu đứng

Cập nhật 28/3/2017, 14:03:10

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá mỳ trên địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, dao động ở mức 800 đồng/kg. Điều đáng nói là dù giá bán thấp nhưng lại không có người thu mua. Nông dân mỏi mắt đi tìm thương lái, trong khi các diện tích mỳ thì đã đến kỳ thu hoạch.

Giá bán thấp cũng đồng nghĩa với việc nông dân thua lỗ do đã đầu tư chi phí. Theo tính toán của người dân, vụ mỳ này tiền đầu tư cây giống, phân thuốc và công chăm sóc là 15 triệu đồng/ha. Cộng với tiền thuê đất và thuê nhân công nhổ mỳ. Tổng chi phí từ lúc trồng đến khi thu hoạch ước tính người trồng phải mất 28 triệu đồng/ha. Trong khi đó, sản lượng thu hoạch 1ha đạt khoảng 25 tấn thì bà con chỉ bán được 20 triệu đồng. Bình quân 1 ha lỗ 8 triệu đồng. Không kể chi phí đã bỏ ra, nhiều hộ còn vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng mỳ. Số khác thì mua chịu tiền phân thuốc đợi đến kỳ thu hoạch mới thanh toán. Mỳ không bán được người dân như ngồi trên đống lửa bởi lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần ngày càng thêm chồng chất./.

Minh Khiêm-Thành Huế


Lượt xem: 58

Trả lời