Khánh Hòa phấn đấu đưa các dự án điện mặt trời sớm đi vào hoạt động

Cập nhật 30/5/2019, 14:05:12

Thời gian gần đây, các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành và được đưa vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển thời gian tới.

Theo đại diện ngành Công Thương, từ đây đến cuối năm, sẽ có 5 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 160 MW với vốn đầu tư khoảng 4000 tỷ đồng sẽ đi vào động. Một vài dự án cũng đã sớm hoàn thành và đóng điện. Trong khi đó, các nhà đầu khác cũng đang nỗ lực hoàn thành dự án trước ngày 30-6, để được hưởng giá bán điện ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Hiện các nhà máy này tập trung hầu hết tại thành phố Cam Ranh, và huyện Cam Lâm. Đây là những khu vực được đánh giá có tiềm năng phát triển điện mặt trời. Hiện tỉnh Khánh Hòa có 29 dự án năng lượng mặt trời xin đăng ký đầu tư, tổng công suất là 1.600 MW với hơn 40 ngàn tỷ đồng.

Minh Tuệ


Lượt xem: 17

Trả lời