Khánh Hòa khó xử lý nợ xấu trong cho vay theo Nghị định 67

Cập nhật 04/12/2019, 18:12:08

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu chung của toàn ngành ngân hàng Khánh Hòa ở mức thấp nhưng riêng nợ xấu trong cho vay đóng mới, sửa chữa tàu cá theo Nghị định 67 đang ở mức báo động.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 31 tàu được vay vốn theo Nghị định 67, trong đó có 28 tàu đóng mới và 3 tàu nâng cấp, với tổng số tiền các chi nhánh ngân hàng thương mại cam kết cho vay là gần 292,6 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 năm 2019, dư nợ cho vay đối với chương trình này là trên 262 tỷ đồng. Trong đó, đáng lo ngại là nợ xấu gần 103 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 39,3%. Kết cục này được dự báo trước khi vấn đề nợ xấu 67 đã tồn tại lâu nay, tích tụ, tăng dần qua từng năm. Theo ngư dân, họ gặp khó khăn trong hoạt động đánh bắt và không đủ khả năng mua bảo hiểm cho tàu 67. Tuy nhiên theo nhận định của các ngân hàng, ngoài những chủ tàu gặp khó khăn thực sự thì vẫn có những trường hợp chây ỳ. Một số chủ tàu cùng vay nhiều khoản, nhưng chỉ trả nợ những khoản có thế chấp, còn với 67 (được vay đến 95% giá trị, thế chấp bằng chính con tàu) thì không muốn trả nợ./.

Thu Trang – Đình Thông (Đài PT-TH Khánh Hòa)


Lượt xem: 29

Trả lời