Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2016.

Cập nhật 03/6/2016, 13:06:14

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo TW và Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2016. 

Hội nghị đã thông tin về tình hình KT-XH Tây Nguyên 5 tháng đầu năm 2016. Theo đó, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với việc tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp… kinh tế các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào DTTS được các tỉnh quan tâm, hỗ trợ tích cực. Đến nay, toàn vùng đã có 1 huyện và 80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí. Tuy nhiên, do hạn hán nghiêm trọng đã có 108.118 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, 50.921 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại trong vụ Đông Xuân ước tính khoảng 3.487 tỷ đồng.

Trong cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, 5 tỉnh Tây Nguyên đã bầu được 34/35 đại biểu QH; 344 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 2.200 đại biểu HĐND cấp huyện và 20.274 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao hoạt động của các cơ quan tuyên truyền, báo chí, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của vùng. Thời gian tới, báo chí cần tích cực tuyên truyền việc triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của liên kết vùng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững về KT-XH Tây Nguyên; tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng các mô hình tốt, việc làm hay trong xây dựng nông thôn mới.

 

                                     

Ngô Lan-Văn Thắng


Lượt xem: 67

Trả lời