Đà Lạt: Phát hiện trên 25kg cần sa trồng trong nhà kính  

Cập nhật 17/8/2017, 08:08:34

Nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 12 đã tiến hành khám xét và phát hiện 1 số vườn nhà trồng cây cần sa trong nhà kính.

Vào lúc 9h sáng ngày 15/8, nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 12 đã tiến hành khám xét và phát hiện vườn nhà Lê Thành Diệu, sinh năm 1972, trú ở 2/14 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt trồng 7 cây cần sa trong nhà kính, mỗi cây có chiều cao từ 1,5 đến 2 mét, tổng trọng lượng trên 22 kg và 1 cây được trồng ở vườn nhà kính của Lê Thành Tùng, sinh năm 1990, cùng trú ở 2/14 Thái Phiên, có trọng lượng 3,5kg. Theo tìm hiểu các đối tượng khai nhận trồng số cây cần sa này được gần 1 năm nay với mục đích cho gà ăn và chữa bệnh cho gà. Sau khi phát hiện sự việc, Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số cây nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Được biết, cây cần sa hay còn gọi là bồ đà có tên khoa học là Cannalis sativa. Trong cây cần sa có chứa chất Tetrahydro cannabinol, chất này có tác dụng hạ huyết áp, an thần nhưng đặc biệt là kích thích và gây nghiện, tạo cảm giác thư giãn, sảng khoái, phấn chấn. Pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hành vi trồng trọt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép loại cây này./.

Hữu Phúc


Lượt xem: 36

Trả lời